*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc xung đột tại Libya đang bước vào giai đoạn nguy hiểm với sự can thiệp chưa từng có của lực lượng nước ngoài.
Tổng thống Pháp khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi 1 trò chơi “nguy hiểm” ở Libya và hành động ngược lại mọi cam kết của nước này tại Đức hồi đầu năm.
Với thắng lợi trước mắt, Thổ Nhĩ Kỳ cùng NATO đang sắp đặt lại cuộc xung đột Libya theo ý mình. Nhưng, Nga dường như vẫn chưa từ bỏ tham vọng.
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Libya giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt giao tranh, mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Mạng tin Al Monitor ngày 31/5 đã có bài viết về sự hình thành của một liên minh quốc tế do Ai Cập đứng đầu, có sự tham gia của Hy Lạp, CH Síp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Pháp để chống lại bước đi của Thổ Nhĩ Kỳ tại Lybia và Địa Trung Hải.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, sự can dự tích cực của Ankara vào cuộc chiến gắn liền với lời hứa của Thủ tướng Saraj về các hợp đồng tái thiết và xây dựng, ước tính trị giá hơn 25 tỷ USD.
Một năm nhìn lại cuộc khủng hoảng Libya có nhiều uẩn khúc. Tháng 4-2019, ngay trước thềm hội nghị đàm phán hòa bình Libya do Mỹ bảo trợ, tướng Khalifa Haftar - cựu chỉ huy quân đội dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, cát cứ vùng Đông Libya - bí mật điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khi đó là John Bolton không phải để nói chuyện hòa đàm mà yêu cầu Nhà Trắng “bật đèn xanh” cho một cuộc tập kích bất ngờ vào Tripoli và ông Bolton đã đồng ý.
Ông Erdogan bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Libya và nhấn mạnh: "Nếu không sớm lập lại sự yên bình, không khí hỗn loạn tại Libya có thể ảnh hưởng tới toàn khu vực lòng chảo Địa Trung Hải."
Theo Russia Today (RT), vào ngày 16/1, theo giờ địa phương, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố đưa quân đội nước này tới Libya sau khi đã triển khai một lực lượng lính đánh thuê người Syria tới đây để giúp phe đang gặp bất lợi trong cuộc nội chiến ở nước này.
Trong khi trọng tâm đàm phán tập trung vào cuộc xung đột Libya, ngày càng có nhiều nghi ngờ cho rằng tất cả chỉ là vỏ bọc để Nga-Thổ giải quyết những vấn đề ở Idlib.
Trong tuyên bố, Tướng Haftar vẫn "hoan nghênh" sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song vẫn khẳng định tiếp tục "những nỗ lực vũ trang trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố."
Trong phiên họp khẩn cấp, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu cho phép quân đội nước này triển khai tại Libya.
Tâm điểm