Chính biến ở Bolivia: Ngoại trưởng Lavrov cảm thấy "thật kì lạ" vì mãi chưa ai réo tên Nga

Hồng Anh |

Nga đã quen với những cáo buộc, nhưng lần này "thật kỳ lạ" khi dư luận quốc tế vẫn chưa gọi tên Nga, ông Sergey Lavrov bình luận.

Thật kỳ lạ khi Moskva đến giờ vẫn chưa bị ai quy trách nhiệm trước những biến cố gần đây tại Bolivia, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bình luận tại phiên họp do nước Nga chủ trì, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Hòa bình Paris hôm thứ 3 (12/11) vừa qua.

Cụ thể, theo ông Lavrov, nước Nga đã quá quen thuộc với những tin đồn, những lời cáo buộc rằng họ "có liên quan" tới mọi sự việc xảy ra trên thế giới, từ vụ đầu độc ở Salisbury cho đến Brexit và cả cuộc khủng hoảng ở Catalonia.

"Gần đây, người ta còn cáo buộc chúng tôi can thiệp vào tình hình Chile - rằng chúng tôi là lí do khiến hội nghị thượng đỉnh APEC bị hủy bỏ - do đó tôi có chút thắc mắc rằng tại sao Nga không hề được nhắc tới khi người ta nói về tình hình Iraq, Lebanon, và giờ là Bolivia.

Bằng một cách nào đó, chúng tôi vẫn chưa bị buộc tội liên quan tới cuộc đảo chính ở Bolivia, điều này thật kỳ lạ. Chắc hẳn những người thường tạo ra chương trình nghị sự địa chính trị đang suy tính điều gì đó", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Bolivia có quan hệ ngoại giao mật thiết với Nga. Hồi cuối tháng 10, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales từng đăng tweet cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi nhận được lời chúc mừng tái đắc cử từ nhà lãnh đạo Nga. Ông Morales còn gọi Tổng thống Putin là "anh trai":

"Tôi xin chân thành cảm ơn anh trai Vladimir Putin, Tổng thống của nước Nga, vì đã gửi lời chúc mừng, và rất mong sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong các dự án chung thuộc lĩnh vực đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bolivia và Nga là hai nước anh em".

Bất ổn chính trị ở Bolivia

Cuộc bầu cử tổng thống đã được tổ chức tại Bolivia hôm 20/10 vừa qua. Tòa án bầu cử tối cao của nước này đã tuyên bố rằng Tổng thống đương nhiệm Evo Morales đã giành chiến thắng; tuy nhiên đối thủ lớn nhất của ông là cựu Tổng thống Carlos Mesa đã không công nhận kết quả này.

Được biết, sau khi kết quả bầu cử được công bố, các cuộc biểu tình và đình công đã liên tục nổ ra trên khắp Bolivia. Ông Morales khi đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cáo buộc phe đối lập có âm mưu đảo chính.

Hôm 10/11 vừa qua, ông Morales đã tuyên bố từ chức theo yêu cầu của lực lượng vũ trang, phe đối lập và các nghiệp đoàn, sau đó ông này đã xin tị nạn chính trị tại Mexico. Ông đã gọi những biến cố gần đây là "một cuộc đảo chính".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại