Chiều 31/8, Hà Nội phát hiện thêm 34 ca mắc Covid-19 đều ở khu cách ly, phong tỏa

Hoàng Đan |

Theo CDC Hà Nội, tính đến 18h hôm nay, thành phố ghi nhận thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 33 ca thuộc "ổ dịch" Thanh Xuân Trung.

Lấy mẫu cho người dân Hà Nội. Ảnh: Đỗ Linh.

Lấy mẫu cho người dân Hà Nội. Ảnh: Đỗ Linh.

Chiều 31/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố phát hiện thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 5 tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (33), Hoàng Mai (1). Tất cả 34 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Như vậy, tính từ sáng đến 18h hôm nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 74 ca dương tính.

Thông tin cụ thể 34 ca dương tính mới như sau:

1) T.H.H, nam, sinh năm 1963.

2) B.T.N, nữ, sinh năm 1965.

3) N.T.Đ, nam, sinh năm 1999.

4) N.Q.V, nam, sinh năm 1990.

Cả 4 BN ở địa chỉ Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Phụ Sản HN thực hiện).

5) V.N.H, nam, sinh năm 2012.

6) N.T.P, nữ, sinh năm 1963.

7) L.H.Q, nam, sinh năm 1963.

8) N.P.G, nữ, sinh năm 1987.

9) N.T.T, nam, sinh năm 2000.

10) Đ.P.T, nữ, sinh năm 2000.

Các BN sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

11) P.T.N, nữ, sinh năm 2014.

12) P.T.N, nữ, sinh năm 2008.

13) N.T.M.T, nữ, sinh năm 1974.

Cả 3 ở địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Đây đều là F1 của BN P.K.S, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

14) T.T.T, nữ, sinh năm 1952, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của BN T.M.Q, được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

15) V.P.T, nữ, sinh năm 2001.

16) L.V.D, nam, sinh năm 1990.

17) P.V.T, nam, sinh năm 1999.

18) N.T.D.A, nữ, sinh năm 1972.

19) T.T.C, nữ, sinh năm 1942.

20) Đ.V.T, nam, sinh năm 1996.

Tất cả có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

21) C.T.K, nữ, sinh năm 1962, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN làm nghề nấu ăn, thỉnh thoảng mua rau ở chợ ngõ 328 Nguyễn Trãi.

Ngày 23/8 ngõ bị phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm lần ngày 23/8, lần 2 ngày 26/8 kết quả âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

22) T.T.S, nữ, sinh năm 1953.

23) C.T.T.H, nữ, sinh năm 1989.

24) P.T.H, nữ, sinh năm 1976.

Cả 3 ở địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

25) N.S.Q, nam, sinh năm 2016, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 đã được xét nghiệm âm tính.Ngày 30/8 trong nhà có người dương tính. BN được lấy mẫu và chuyển vào khu cách kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

26) L.Q.L, nam, sinh năm 1940, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 được lấy mẫu lần kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

27) V.T.H.M, nam, sinh năm 2001, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của P.T.V đã được xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 30/8 lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

28) P.T.T, Nữ, sinh năm 1947.

29) D.T.Đ, Nam, sinh năm 2002.

Cả 2 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

30) L.T.H, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN thường đến mua hàng ở ngõ 328, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện triệu chứng. Ngày 30/8 lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

31) N.H.Y, nữ, sinh năm 1964.

32) B.Đ.T, nam, sinh năm 1989.

Địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

33) L.B.K, nam, sinh năm 1989, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 (con) của BN L.B.Q, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 xuất hiện đau mỏi người, lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

34). P.V.T, nam, sinh năm 1998, địa chỉ Định Công, Hoàng Mai. BN là F1 của BN Đ.T.M.P. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.721ca.

Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung trong chiều nay ghi nhận thêm 33 ca dương tính. Tính tổng số ca mắc ở ổ dịch này đến thời điểm hiện tại là 348 ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại