Hiếm gặp: Thấy động, rắn hổ mang nôn ra rắn hổ mang để thoát thân

Nguyễn Hằng |

Trên đường chạy trốn, con rắn hổ mang dài khoảng 1,5 mét bất ngờ nôn ra một con rắn hổ mang nhỏ hơn để dễ dàng thoát thân.

Theo đó, Harish Chandra Parida, một người đàn ông sống ở Satyabadi thuộc bang Odisha, Ấn Độ, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một con rắn hổ mang cỡ lớn trong ngôi nhà của mình vào ngày 27/9 (theo giờ địa phương). 

Ngay sau đó, ông Parida đã gọi điện cho đường dây nóng trợ giúp về rắn và báo cho họ biết là con rắn hổ mang đang ở trong nhà bếp của ông. Nhận được tin báo, tình nguyện viên Susant Behera đã có mặt.

Hiếm gặp: Thấy động, rắn hổ mang nôn ra rắn hổ mang để thoát thân - Ảnh 1.

Nhận thấy nguy hiểm nên con rắn hổ mang to lớn đã nôn ra "bữa ăn" là một con rắn hổ mang nhỏ hơn ở trong bụng. Ảnh: Newsflare

Đáng chú ý là trước sự ngạc nhiên của Susant Behera, con rắn hổ mang to lớn bắt đầu di chuyển và cố nôn ra một thứ gì đó. Theo quan sát của vị tình nguyện viên giải cứu này, đầu tiên là một cái đuôi và sau đó từ từ là phần thân của một con rắn hổ mang khác nhỏ hơn xuất hiện từ miệng con rắn này.

Hiếm gặp: Thấy động, rắn hổ mang nôn ra rắn hổ mang để thoát thân - Ảnh 2.

Đây là một cảnh tượng hiếm thấy. Ảnh: Newsflare

Quan sát đoạn video có thể thấy, chỉ trong vài giây toàn bộ cơ thể của con rắn đồng loại đã chết được con rắn hổ mang màu vàng nôn ra. Khi con rắn hổ mang to lớn di chuyển xung quanh xác của con rắn kia, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về kích thước của chúng.

Xem video:

Cảnh tượng đáng sợ: Rắn hổ mang nôn ra... rắn hổ mang

Subhendu Mallik, Tổng thư ký của đường dây nóng trợ giúp về rắn ở Ấn Độ, cho biết: "Khi cảm nhận thấy nguy hiểm, rắn thường nôn ra bữa ăn của chúng để giúp trốn chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, việc con rắn hổ mang nôn ra một con rắn hổ mang khác thì chắc chắn là một cảnh tượng hiếm thấy".

Rắn hổ mang ở Ấn Độ có thể đạt kích thước từ gần 1 mét cho tới hơn 1,5 mét, thậm chí một số con được tìm thấy ở Sri Lanka còn phát triển đến hơn 2 mét.

Loài rắn này thường ăn động vật gặm nhấm, động vật có vú nhỏ, chim, trứng chim, ếch, thằn lằn và thậm chí là các loài rắn khác.

Tham khảo nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại