Chiến sự khốc liệt, Nga cấp tốc "vét kho" T-62M đưa tới Syria

Nam Đồng |

Hình ảnh một đoàn xe tăng T-62M được vận chuyển bằng đường sắt để chuẩn bị đưa tới Syria đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga.

Dựa trên những tấm ảnh được chụp từ cự ly gần, có thể thấy tình trạng của những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-62M này còn khá tốt.

Như vậy sau vài năm bị rút khỏi biên chế Quân đội Nga và có thông tin đã bị mang đi tháo dỡ hoặc làm mục tiêu tập bắn, thực tế cho thấy số lượng T-62M được niêm cất bảo quản vẫn còn đủ dùng.

Chiến sự khốc liệt, Nga cấp tốc vét kho T-62M đưa tới Syria - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M vừa được xuất kho, chuẩn bị đưa tới Syria

Việc Nga phải liên tục cung cấp thêm xe tăng T-62M cho Syria có nguyên nhân chính là do lượng MBT T-72 hiện đại hơn của nước này đã bị tiêu hao quá nhiều sau cuộc chiến tranh dai dẳng.

Tuy rằng thua kém T-72, nhưng sự có mặt của T-62M ít nhiều phát huy tác dụng trong việc "chữa cháy", nhất là khi đối phương chỉ là những nhóm phiến quân, không phải quân đội chính quy, và T-62M còn được tác chiến bên cạnh những chiếc T-90 hiện đại.

Chiến sự khốc liệt, Nga cấp tốc vét kho T-62M đưa tới Syria - Ảnh 2.

Hiện tại chưa rõ số lượng cụ thể T-62M được chuyển giao cho Syria trong đợt này

Quan sát những chiếc T-62M trên, dễ nhận thấy màu sơn của chúng vẫn là xanh chứ chưa phủ màu vàng sa mạc để ngụy trang, nhưng chi tiết đáng chú nhất không phải phần giáp phụ ốp quanh tháp pháo hay ống phóng đạn khói ngụy trang mà là chiếc hộp gắn ngay gốc pháo chính.

Đây là thiết bị đo xa laser kết nối với hệ thống điều khiển hỏa lực, giúp pháo thủ T-62M tác xạ chính xác hơn. Ngoài ra T-62M còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng AT-10 qua nòng pháo.

Dự kiến lô T-62M này sẽ cập cảng Syria trong vài tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại