Chiến sĩ công an cởi quân phục, lao xuống sông cứu người

Ngọc Tú |

Nhận tin báo có người nhảy cầu, cán bộ, chiến sĩ ông an trạm Gia Lách lập tức nhảy xuống sông bơi ra cùng thuyền cứu người phụ nữ thoát khỏi miệng hà bá.

Chiều 23/11, Trung tá Võ Mậu Sơn (Trạm trưởng Trạm Công an Gia Lách, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa cùng người dân cứu sống một người phụ nữ nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử.

Theo đó, khoảng 8h30’ sáng cùng ngày, Tổ cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ thì nhận thông tin có người nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức, tổ công tác báo về cho Trạm Công an Gia Lách để có phương án cứu người.

Nghe tin, Trung tá Võ Mậu Sơn cùng Đại uý Nguyễn Viết Dũng cùng một số chiến sĩ công an và người dân vội chạy ra hiện trường kiểm tra.

Chiến sĩ công an cởi quân phục, lao xuống sông cứu người - Ảnh 1.

Trung tá Sơn cởi bỏ quân phụ,c bơi ra sông rồi leo lên thuyền tiếp cận nạn nhân.

Khi thấy người phụ nữ đang trôi trên sông Lamn, Trung tá Sơn đã điều động các thuyền gần đó bơi đến tiếp cận để cứu người.

Nhận thấy tình hình cấp bách, Trung tá Sơn đã không chần chừ liền cởi bỏ quân phục, lao xuống nước bơi ra rồi trèo lên thuyền người dân tiếp cận người phụ nữ nhảy cầu này.

Khi tiếp cận, người phụ nữ này đã có dấu hiệu đuối sức. Ngay sau đó, Trung tá Sơn đã túm vào tóc của nạn nhân để nâng đầu lên khỏi mặt nước và từ từ cùng thuyền kéo vào bờ an toàn.

Chiến sĩ công an cởi quân phục, lao xuống sông cứu người - Ảnh 2.

Kéo nạn nhân vào bờ.

Sau khi đưa lên bờ tiến hành sơ cứu, lực lượng chức năng liền bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Được biết, danh tính nạn nhân được xác định là T. (khoảng hơn 50 tuổi; trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An). Nguyên nhân ban đầu của sự việc được cho là người phụ nữ này có mâu thuẫn gia đình nên đã nảy sinh ý định tự tử.

Chiến sĩ công an cởi quân phục, lao xuống sông cứu người - Ảnh 3.

Các chiến sĩ công an cùng người dân đưa nạn nhân lên bờ đi cấp cứu.

Đây là trường hợp hiếm khi nhảy xuống cầu Bến Thuỷ nhưng được cứu sống bởi vị trí cầu cao, nước sông sâu và chảy xiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại