Xây "chui" cả trung tâm thương mại 30 tầng giữa Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Một khu phức hợp gồm trung tâm mua sắm, căn hộ cao cấp không có giấy phép xây dựng, bị buộc tạm dừng thi công vẫn ngang nhiên thi công cách Trung tâm hành chính Đà Nẵng chỉ 1km.

Tòa nhà 30 tầng xây chui

Đó là tòa nhà nằm ở lô đất số A1.12 đến A1.17 trên đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long (trụ sở số 8 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Công trình xây dựng này chỉ cách Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng khoảng hơn 1km.

Tại công trường, tòa nhà này đã hoàn thiện xong phần móng và đang bắt đầu xây dựng các tầng bên trên. Nhiều công nhân đang làm việc bên trong công trình. Đơn vị xây dựng cũng sử dụng 1 cần cẩu để phục vụ công việc.

Theo nhiều người dân sống xung quanh công trình thì việc xây dựng tiến hành đã lâu.

Xây chui cả trung tâm thương mại 30 tầng giữa Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các công nhân vẫn làm việc bên trong dù công trình bị đình chỉ vì không có giấy phép

"Tôi nghĩ 1 công trình lớn như thế chắc chắn đã có giấy phép xây dựng nên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, công trình này thường xuyên gây ồn, bụi đá và xe tải ra vào nhiều nên rất nguy hiểm", một người dân cho biết.

Xác nhận với phóng viên, thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, công trình trên đã bị đình chỉ thi công vào ngày 7/9 vì có nhiều sai phạm.

"Công trình không có giấy phép, vi phạm trật tự xây dựng. Thanh tra Sở cũng phạt 40 triệu đồng vì các vi phạm trên.

Chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư liên hệ cơ quan chức năng để xin giấy phép xây dựng nhưng họ chưa hoàn thành để đáp ứng yêu cầu.

Việc giám sát chủ đầu tư cho đến khi có giấy phép thì quận Hải Châu phải xử lý", ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, nói.

Phá dỡ nếu không có giấy phép

Theo ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, ông cũng không rõ về công trình này. Ông Anh chỉ biết, công trình cao khoảng 20 đến 30 tầng gì đó.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng thông tin rằng, công trình này đã bị đình chỉ thi công trước đó.Ông Anh tỏ ra bất ngờ khi được biết công trình 30 tầng này vẫn đang được công khai xây dựng "chui".

"Chúng tôi đã chỉ đạo phường buộc họ phải đình chỉ, khi nào có giấy phép mới được xây dựng. Tôi sẽ xuống trực tiếp hiện trường và yêu cầu họ dừng. Không thể đã buộc đình chỉ thi công rồi mà vẫn làm được", ông Anh nói.

Xây chui cả trung tâm thương mại 30 tầng giữa Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công trình xây dựng trái phép chỉ cách Trung Tâm hành chính Đà Nẵng 1km nhưng không đơn vị nào phát hiện

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Thuận Phước cho hay, cơ quan này đã biết đơn vị xây dựng thi công công trình trái phép. Tuy nhiên, phường cho rằng, một mình lực lượng ở địa phương không đủ sức xử lý.

"Chúng tôi đã mời đại diện lên làm việc, yêu cầu ngừng thi công, lập biên bản buộc dừng rồi nhưng họ vẫn làm", bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước cho hay.

Còn theo Chánh thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng Trần Văn Dũng, nếu chủ đầu tư không đáp ứng được yêu cầu về giấy phép thì Thanh tra Sở sẽ yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ phần xây dựng trái phép nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại