*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng quân đội miền Đông Khalifa Haftar đã rút khỏi các khu vực của thủ đô Tripoli trong đêm 18/5.
Diễn biến chiến sự ở Libya trong 24 giờ qua cho thấy, quân đội của tướng Haftar đang đứng trước nguy bị tiêu diệt hoàn toàn ở Tây Libya, sau khi để mất căn cứ chiến lược al-Watiya.
Một năm nhìn lại cuộc khủng hoảng Libya có nhiều uẩn khúc. Tháng 4-2019, ngay trước thềm hội nghị đàm phán hòa bình Libya do Mỹ bảo trợ, tướng Khalifa Haftar - cựu chỉ huy quân đội dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, cát cứ vùng Đông Libya - bí mật điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khi đó là John Bolton không phải để nói chuyện hòa đàm mà yêu cầu Nhà Trắng “bật đèn xanh” cho một cuộc tập kích bất ngờ vào Tripoli và ông Bolton đã đồng ý.
Với màn tấn công không tưởng phi công trên chiếc trực thăng “Cá sấu” Mi-35 đã bước một chân vào “cửa tử”, bởi nếu nó lọt vào tầm ngắm của tên lửa MANPADS thì hậu quả thật sự khó lường.
Quân đội miền Đông Libya tuyên bố hoạt động bay tại miền Tây sẽ bị cấm nếu không nhận được sự điều phối trước từ Tổng Chỉ huy các lực lượng vũ trang cũng như sự cho phép của Tướng Khalifa Haftar.
Chiến dịch giải phóng Tripoli của tướng Haftar và cuộc nổi dậy của người dân Sudan tại Khartoum được cho là có mối liên hệ với nhau thông qua một đối tượng: Lính đánh thuê Sudan.
Không quân GNA đã tấn công vào lực lượng LNA trong khi họ đang tiến về phía Tripoli tuy nhiên không hiệu quả. MiG-23 và Su-22 của LNA lập tức trả đũa.
Ông Putin được cho là đã đồng ý cung cấp cho Haftar nhiều loại vũ khí, bất chấp cảnh báo của Kremlin rằng nước ngoài không nên tham gia vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Libya.
Tâm điểm