Ngày Đại dương Thế giới được kỷ niệm không chính thức vào ngày 8 tháng 6 khi nó được đề xuất năm 1992 bởi Canada trong Hội nghị Trái Đất ở Rio de Janeiro, Brasil, và sau đó được Liên Hợp Quốc công nhận chính thức là ngày lễ quốc tế vào năm 2008 trong Nghị quyết A/RES/63/111.
Ngày Đại dương Thế giới là một cơ hội hàng năm nhằm nhắc nhở con người quan tâm tới những giá trị của đại dương, các sản phẩm từ biển và đại dương như hải sản, sự sống trong lòng đại dương, bể thủy sinh cũng như những giá trị nội tại của nó.
Đại dương cũng mang lại những tuyến hàng hải trong thương mại quốc tế. Ô nhiễm toàn cầu và tiêu dùng quá mức các loài hải sản đã khiến cho lượng tài nguyên đại dương này đang ngày càng thu hẹp.

Hiện tượng "Cửa sổ Snell" tại Maldives, một quốc đảo ở Nam Á. Đây là hiện tượng một người quan sát dưới nước nhìn thấy mọi thứ phía trên mặt nước. Ảnh: Aaron Wong.

Hình ảnh được nhiếp ảnh gia Aaron Wong chụp tại quốc đảo Seychelles, Ấn Độ Dương. Bức ảnh mang tên "Sự bùng nổ của sự sống dưới nước". Ảnh: Aaron Wong.

Hình ảnh trắng đen cho thấy đàn cá và một chú cá mập tại đảo san hô Rangiroa thuộc nước Pháp. Ảnh: Aaron Wong.

Bức ảnh mang tên "Bạn cũng có trái tim với đại dương?". Ảnh: Aaron Wong.

Hình ảnh trắng đen của một chú cá mập voi hiền lành bơi trong đại dương. Ảnh: Aaron Wong.

Một người bơi dưới biển thuộc thành phố Cancún, Mexico. Ảnh: Aaron Wong.

Một người đang bơi dưới các tảng băng thuộc Vườn quốc gia Shiretoko, Nhật Bản. Ảnh: Aaron Wong.