Chiếc xe máy của người phụ nữ bị sát hại ở Thái Nguyên được tìm thấy thế nào?

Hoàng Hải |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe mà chị H. dùng để hành nghề xe ôm cách hiện trường vụ án khoảng 13km.

Cơ quan điều tra hiện vẫn đang làm rõ vụ việc chị Trương Thị H. (SN 1982, quê ở Yên Phong, Bắc Ninh) bị sát hại ở khu vực Bệnh viện Quân y 91 (địa chỉ tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 7/11 vừa qua.

Công an thị xã Phổ Yên cho hay, vào sáng 8/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị H. ở xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), cách hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H. khoảng 13km.

Sáng nay (10/11), trao đổi với PV, ông Ôn Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận cũng cho biết, chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy trên địa bàn xã Phúc Thuận vào ngày 8/11 và công an xã này đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Thông tin về việc tìm thấy chiếc xe máy của chị H., một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vào sáng 9/11, trong khi lên Công an thị xã Phổ Yên, người này đã nhanh chóng nhận ra chiếc xe máy mà chị H. dùng. 

"Qua màu xe và biển số, tôi đã nhận ra ngay chiếc xe máy ở trụ sở Công an thị xã Phổ Yên là của chị tôi. Khi làm việc với công an, tôi được biết, chiếc xe máy này sau khi tên hung thủ cướp của chị gái tôi đã mang đi bán rẻ cho người dân ở địa bàn thị xã Phổ Yên. 

Sau đó, người mua thấy người bán chiếc xe rẻ quá nên đã trình báo công an", người thân của chị H. nói về việc tìm thấy chiếc xe máy. 

Theo người thân của chị H., qua nhìn bên ngoài tại trụ sở Công an thị xã Phổ Yên thì chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn và chưa có hư hỏng gì. 

Sau khi làm việc, lực lượng chức năng có thông báo với gia đình khi nào điều tra, làm rõ vụ án sẽ trao trả lại chiếc xe cho gia đình.

Trao đổi với PV một vị lãnh đạo ban gia đình xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nạn nhân Trương Thị H. đã lập gia đình với anh Nguyễn Tiến V. (SN 1981, ở Yên Phong, Bắc Ninh). Hai vợ chồng đã có 2 người con trai, cháu đầu SN 2000, con trai thứ SN 2004.

Hiện hai vợ chồng chị H. đang ly thân, chị H. về nhà ngoại ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ở và làm nghề xe ôm ở Bắc Ninh.

"Hai vợ chồng chị H. cũng trục trặc, hội phụ nữ của thôn vào hòa giải nhưng không được nên hiện cả hai đang ly thân.

Chúng tôi cũng rất bất ngờ trước thông tin chị H. bị sát hại khi Công an Thái Nguyên về địa phương làm việc", cán bộ ban gia đình xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nói.

Vị này cho biết, trước khi bị sát hại, sáng ngày 7/11, chị H. có chở một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi từ cổng Ô Cách đường ra khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) đi lên thị xã Phổ Yên Thái Nguyên.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 7/11, tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (T.X Phổ Yên – Thái Nguyên), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi. Trên thi thể có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại