Chỉ vì cái đuôi, linh dương đầu bò nạp mạng cho cả đàn chó hoang

Gabe |

Trong trận chiến sinh tồn giữa con mồi và kẻ đi săn, không phải cứ to hơn sẽ sống hay đông hơn thì sẽ thắng, đôi khi may mắn lại là yếu tố quyết định.

Không có thể hình, tốc độ vượt trội như sư tử, báo hay thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với linh cẩu, nhưng chó hoang châu Phi vẫn được đánh giá là 1 trong những sát thủ nguy hiểm nhất châu Phi, khả năng kiếm ăn của chúng không thua kém bất kỳ loài ăn thịt nào tại đây.

Điểm mạnh nhất của chó hoang châu Phi chính là ưu thế về số lượng lớn, 1 đàn chó hoang có 80-100 con trước đây không phải là hiếm, nhưng gần đây, cho phạm vi sống bị thu hẹp nhiều, bị chiếm mất bởi con người, nên số lượng cũng giảm xuống.

Không những thế, chúng còn sở hữu 1 số vũ khí khác đáng sợ hơn, đó là lực cắn vô cùng mạnh mẽ, thị giác, khứu giác, thính giác cũng đặc biệt phát triển. Như vậy là quá đủ cho những sát thủ chuyên làm việc theo đàn.

Chỉ vì cái đuôi, linh dương đầu bò nạp mạng cho cả đàn chó hoang - Ảnh 1.

 Dù sống và đi săn theo bầy, nhưng không phải lúc nào chó hoang châu Phi cũng có lợi thế so với con mồi. Điển hình như khi đối mặt với những loài có ngoại hình to lớn hơn nhiều như ngựa vằn, trâu rừng hay linh dương đầu bò, chúng thường mất khá nhiều công sức. 

Chỉ vì cái đuôi, linh dương đầu bò nạp mạng cho cả đàn chó hoang - Ảnh 2.

 Bởi khi đó, con mồi có tốc độ và sức bền tốt cùng lớp da dày, khiến chó hoang khó mà tấn công hiệu quả. Ngoài ra, đối với trâu rừng hay linh dương đầu bò, chúng sẽ phản kháng quyết liệt bằng cặp sừng sắc nhọn.

Chỉ vì cái đuôi, linh dương đầu bò nạp mạng cho cả đàn chó hoang - Ảnh 3.

 Khi đó, để săn mồi thành công sẽ cần nhiều yếu tố khác, ví dụ như trong clip sau chính là... chiếc đuôi!

Mãn nhãn với cuộc đi săn của đàn chó hoang châu Phi

Những điều ít biết về chó hoang châu Phi

- Chó hoang châu Phi có bộ lông rất đẹp và đặc trưng, nó còn có tên khác là chó sơn vì điều đó.

- Giống chó sói, các đàn chó hoang có sự phân cấp rõ ràng. Mỗi bầy đều có con đầu đàn.

- Các con non đặc biệt được ưu ái, trong bầy, chúng luôn được chia phần ăn trước để đảm bảo phát triển.

- Tỷ lệ thành công khi đi săn của chó hoang châu Phi rất cao, lý do là bởi chúng thường xuyên giao tiếp với nhau để chia sẻ vị trí và đặc điểm con mồi.

- Chó hoang châu Phi là loài vật không thể thuần hóa, chúng không tin bất kỳ loài nào khác ngoài chính đồng loại trong đàn của mình.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại