chỉ tiêu tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh đại học 2022: 8 điểm mới nổi bật là gì?

Quy chế tuyển sinh đại học 2022: 8 điểm mới nổi bật là gì?

Thời sự - Xã hội 2022-06-10T13:53:02

Quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản được giữ ổn định, phát huy những ưu điểm, những thành công đã đạt được từ công tác tuyển sinh những năm trước.

Những quy định về xét tuyển khối trường quân đội năm 2021 thí sinh cần biết

Những quy định về xét tuyển khối trường quân đội năm 2021 thí sinh cần biết

Thời sự - Xã hội 2021-03-02T18:35:00

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo về Quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2021.

Đào tạo đại học, sau đại học tại ĐH Kinh tế quốc dân: Nhiều sai phạm

Đào tạo đại học, sau đại học tại ĐH Kinh tế quốc dân: Nhiều sai phạm

Thời sự - Xã hội 2020-12-02T08:36:00

Trong kết luận thanh tra hành chính Trường Đại học (ĐH) Kinh tế quốc dân (từ năm 2017 đến 2019), Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều sai phạm, tồn tại liên quan việc đảm bảo quyền lợi cho người học, tuyển sinh đại học, sau đại học của trường này.

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

Thời sự - Xã hội 2020-10-10T09:40:44

Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường thông báo đã tuyển đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn cao "ngất ngưởng”, một số ngành chạm mức trần 30/30. Song bên cạnh đó nhiều trường đại học “vùng” vẫn khó khăn trong tuyển sinh.

Bình Phước: Hiệu trưởng trường THPT viết tâm thư vì bị ép nhận thêm học sinh

Bình Phước: Hiệu trưởng trường THPT viết tâm thư vì bị ép nhận thêm học sinh

Thời sự - Xã hội 2020-09-09T10:28:50

Thiếu kinh phí, phòng học, giáo viên..., hiệu trưởng Trường THPT Đồng Xoài đã có văn bản từ chối nhận đủ học sinh như chỉ tiêu mà Sở GD-ĐT tỉnh phân bổ.

Trường Cảnh sát mất ngôi tốp đầu, ngành Y "nhường" cho Khoa học máy tính

Trường Cảnh sát mất ngôi tốp đầu, ngành Y "nhường" cho Khoa học máy tính

Thời sự - Xã hội 2019-08-09T11:04:00

Điểm chuẩn hầu hết đều tăng, sự thay đổi đến từ một số ngành "tốp đầu". Các trường vẫn tiếp tục công bố điểm chuẩn hôm nay.

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?
Thời sự - Xã hội 2019-07-28T09:10:00

Với các trường quân đội, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2018.

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Thời sự - Xã hội 2019-07-20T19:26:00

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết tỉ lệ “chọi” cao nhất vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4

Thời sự - Xã hội 2019-04-01T11:31:00

Lãi suất chơi hụi không quá 20%/năm; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đạt tỉ lệ sinh viên có việc làm; quy định nội trú tại bệnh viện y học cổ truyền… là những chính sách chính thức có hiệu lực trong tháng 4/2019.

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học

Thời sự - Xã hội 2018-06-07T10:03:55

Năm nay, tại Hà Nội chỉ có 63.050 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, tuy nhiên, số lượng học sinh đăng ký lên đến gần 95.000. Như vậy, sẽ có khoảng 32.000 thí sinh sẽ trượt trong kỳ thi này, phải theo học ở trường THPT tư thục, trường nghề...

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Thời sự - Xã hội 2018-04-27T14:38:00

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2018, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.

Yêu cầu các trường ĐH phải công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Yêu cầu các trường ĐH phải công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thời sự - Xã hội 2016-10-03T07:46:45

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các học viện, các trường ĐH, trường CĐ báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại