Chi phí đi "nóc nhà" Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù

Lam |

Tà Chì Nhù - "nóc nhà" Yên Bái được mệnh danh là thiên đường cho giới trẻ ưa xê dịch thích đi săn mây, bắt gió Tây Bắc, ngắm hoa chi pâu.

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm, đỉnh Tà Chì Nhù lại thu hút du khách và giới nhiếp ảnh ghé thăm mùa hoa chi pâu đặc trưng, tím một vùng vô cùng thơ mộng, quyến rũ.

Hoa chi pâu, theo tiếng H'mông có nghĩa là "không biết". Cái tên độc đáo này dường như bắt nguồn từ chính sự bí ẩn ban đầu của nó, chẳng ai biết loài hoa tím này có nguồn gốc từ đâu và tên gọi là gì. Chỉ biết rằng vào độ cuối thu, từ tháng 9 đến tháng 10, 11 hàng năm, trên khắp các dải đồi, triền núi ở Tà Chì Nhù lại bừng lên sắc tím của loài hoa dại này.

Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 1.

Thời điểm cuối thu chính là lúc du khách bắt đầu hành trình chinh phục Tà Chì Nhù, "săn" hoa chi pâu (Ảnh: halongcruisecabin)

Nhìn chung, với trải nghiệm này, các bạn chỉ tốn kém nhất phần chi phí di chuyển. Còn lại, hầu hết các chi phí khác đều rất rẻ, không đáng mấy. Đồng thời, các bạn cũng chỉ cần 3 ngày 2 đêm là đủ cho chuyến đi này.

1. Chi phí di chuyển: 1.260.000 đồng/người

Đỉnh Tà Chì Nhù, Yên Bái nằm ở độ cao 2979 mét so với mực biển, đứng thứ 7 trong các ngọn núi của Việt Nam. Nơi đây có địa hình phức tạp với các đoạn dốc cao dựng đứng, khí hậu khắc nghiệt. Để đến với những đồi hoa Chi Pâu Tây Bắc, bạn sẽ phải đi khá xa.

Theo đó, các bạn có thể chọn đi xe ô tô, xe khách, thậm chí là xe máy để lên đây. Song, bạn lưu ý chỉ nên đi xe máy nếu bạn thật sự vững tay lái. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đi xe khách.

Từ Hà Nội, các bạn có thể di chuyển đến Tà Chì Nhù bằng xe khách đến thị xã Nghĩa Lộ, quãng đường khoảng 200km, 4 tiếng rưỡi di chuyển. Giá vé trung bình khoảng 350.000 đồng/người/chiều. Như vậy, cả đi lẫn về của các bạn sẽ hết chừng 700.000 đồng/người.

Sau khi đến Nghĩa Lộ các bạn sẽ cần di chuyển vào thị trấn Trạm Tấu, khoảng cách 30km di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ. Với khoảng cách này, các bạn có thể đi bằng taxi hoặc xe ôm đều được. Nhưng nếu đi theo nhóm thì các bạn đi taxi sẽ tiện hơn, mà chia ra cũng rất rẻ. Nếu đi taxi, các bạn sẽ mất thêm khoảng 400.000 đồng/lượt, trung bình mỗi người hết khoảng 130.000 đồng. 2 chiều sẽ là 260.000 đồng.

Sau khi đến Trạm Tấu, các bạn có thể chọn nghỉ qua đêm tại 1 khách sạn quanh khu vực này để lấy sức, giá từ 350.000 - 450.000 đồng/phòng/đêm, chia ra mỗi người khoảng 175.000 - 225.000 đồng.

Sáng hôm sau di chuyển bằng xe ôm vào chân núi Tà Chì Nhù, chi phí khoảng 150.000 đồng/người. Khoảng cách 30 phút di chuyển, khi đến Mỏ Chì ở chân núi Tà Chì Nhù các bạn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thức ăn, nước uống để bắt đầu trekking. Như vậy, cả đi và về sẽ hết khoảng 300.000 đồng/người.

Như vậy, chỉ riêng chi phí di chuyển của các bạn đã ước chừng khoảng 1.260.000 đồng/người.

Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 2.
Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 3.
Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 4.
Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 5.

Chinh phục Tà Chì Nhù và ngắm nhìn thiên đường hoa chi pâu là trải nghiệm mà những đôi chân đam mê khám phá yêu thích (Ảnh: simplebackpackers, docyniatravel, viettrekking, mia)

2. Chi phí lưu trú: 300.000 đồng/người

Do cần ở lại Trạm Tấu 1 đêm nên các bạn đã mất khoảng 175.000 - 225.000 đồng (lấy mốc trung bình là 200.000 đồng/người). Ngoài ra, các bạn sẽ tốn thêm chi phí cho 1 đêm trên đỉnh núi (thường sẽ ở lán hoặc cắm trại tùy vào lựa chọn của mỗi người) nhưng trung bình sẽ tốn thêm chừng 100.000 đồng/người.

Tổng kết lại, các bạn sẽ cần dự trù chừng 300.000 đồng/người cho khoản chi phí lưu trú.

3. Chi phí trải nghiệm: 220.000 đồng/người

Nếu đoàn bạn đi với số lượng ít, bạn nên thuê người dẫn đường là người dân bản địa để có người đồng hành tin cậy với giá 500.000 đồng/một người/ngày. Có thể thuê thêm 1 người vác những đồ nặng chung cho cả đoàn. Nếu không biết thuê ai, hãy hỏi đường đến nhà bí thư bản Xà Hồ để được giúp đỡ. Bạn có thể trả họ mức chi phí hợp lý từ 600.000 - 700.000/người. Trung bình sẽ hết tối thiểu là 2.200.000 đồng cho chi phí thuê porter.

Số tiền cho khoản này sẽ phụ thuộc phần lớn vào số lượng thành viên trong đoàn của bạn. Nếu nhóm đi 10 người, các bạn sẽ cần dự trù ít nhất chừng 220.000 đồng.

4. Chi phí ăn uống: 1.000.000 đồng/người

Như các chuyến đi khác, các bạn sẽ cần chuẩn bị cả chi phí ăn uống nữa. Song, chi phí này ít hay nhiều lại phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu và khả năng ăn uống của bạn. Nhưng nhìn chung, đồ ăn ở đây khá rẻ nên các bạn cũng không cần quá lo lắng.

Nếu có thể, bạn nên chuẩn bị khoảng 1.000.000 đồng/người cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại đây.

Chi phí đi nóc nhà Yên Bái ngắm mùa hoa chi pâu đẹp lịm tim, đắm chìm giữa biển mây Tà Chì Nhù - Ảnh 6.

Ảnh: Viettrekking

Tổng kết, với tất cả các chi phí cố định kể trên, bạn sẽ cần 2.780.000 đồng/người để có thể ngắm hoa chi pâu và "biển mây" đẹp huyền ảo trên đỉnh Tà Chì Nhù.

Lưu ý khi leo Tà Chì Nhù:

- Thể lực là cực kỳ quan trọng, đây là ngọn núi có rất nhiều dốc dài và đứng nên các bạn cần phải luyện tập ở nhà ít nhất 2 tuần trước khi đi, bài tập tốt nhất là leo cầu thang để chân của bạn được quen với hoạt động khi leo núi.

- Để chinh phục ngọn núi thì các bạn có nhiều lựa chọn như tham gia tour của các đơn vị tổ chức tour uy tín hoặc tự đi đối với những người có nhiều kinh nghiệm.

- Nhóm vật dụng quan trọng cần chuẩn bị: Giày, áo mưa, gậy trekking, balo, găng tay, mũ.

+ Với giày thì các bạn cần chọn loại giày có đế sâu độ bám tốt, nếu chỉ là giày thể thao thì rất dễ bị trượt ngã khi leo dốc hoặc trời mưa, đất ẩm, không đeo giày quá chật rất dễ chân bị tím móng khi xuống dốc.

+ Mang theo áo mưa sẽ giúp được bạn chống ướt bởi thời tiết thay đổi như mưa phùn, sương mù hoặc giữ ấm khi leo lên đỉnh núi.

+ Balo bạn nên chọn loại có đai và khung trợ lực, kích thước balo vừa phải và chỉ mang đồ dùng thật sự cần thiết để tiết kiệm năng lượng khi phải hoạt động cả ngày.

+ Mũ len rất cần khi trekking vào mùa đông, có những hôm nhiệt độ chỉ khoảng 1-5 độ C trên đỉnh núi, mũ len sẽ giữ ấm đầu trùm kín tai để gió không lùa vào tai gây đau buốt đầu.

- Thực phẩm và đồ uống: Bạn cần mang theo 2 lít nước đủ uống cho hành trình ngày 1, khi lên đến lán có thể sử dụng nước đun sôi, hoặc nếu có bình lọc nước thì các bạn có thể vừa đi vừa lấy nước ở suối để lọc uống. Chưa kể, hành trình dài dễ mất nhiều mồ hôi và năng lượng nên bạn cần mang theo những thanh kẹo ngọt, một ít hoa quả và nước có bù khoáng, chất điện giải, trà gừng,...

- Đồ dùng y tế cơ bản: Nên mang theo thuốc đau bụng, thuốc giảm đau hạ sốt, băng, gạc, cồn, dầu gió, miếng dán giữ nhiệt và kem bôi nẻ, khô da.

- Đồ dùng cá nhân: Nhóm đồ dùng này thì tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn, nhưng nên có pin sạc dự phòng và một vài món đồ quay chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên hành trình leo núi Tà Chì Nhù.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại