Chỉ một vết cắn, rồng komodo hạ gục cả con trâu to lớn

Hoa Hướng Dương |

Komodo là hậu duệ còn sót lại của những loài khủng long to lớn từng thống trị mặt đất, không có ngoại hình như tổ tiên nhưng Komodo lại có một vũ khí chết người khác.

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới thường sinh sống ở Indonesia, với kích thước khá lớn, từ 2 đến 3m, thật khó tưởng tượng được loài vật này lại có thể săn được cả những con trâu to lớn hơn chúng rất nhiều lần.

Không sở hữu tốc độ đáng kể, thế nhưng rồng Komodo lại sở hữu một vũ khí chết người: Nọc độc!

Chỉ một vết cắn, rồng komodo hạ gục cả con trâu to lớn - Ảnh 1.

Rồng Komodo là kẻ ăn thịt đáng sợ và phàm ăn. Ảnh Internet.

Trước kia người ta tin rằng vết cắn của rồng Komodo có thể hạ gục các con mồi to lớn là vì nó chứa các vi khuẩn, khi cắn con môi, vi khuẩn sẽ lây sang vết cắn là làm nhiễm trùng, dần khiến con mồi chết vì vết thương chí mạng này.

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học New South Wales (Úc) bằng thiết bị chụp cộng hưởng hiện đại nhất đã giúp họ biết chính xác cách thức mà rồng Komodo giết chết con mồi.

Theo đó, nọc độc tương đương một số loài rắn trong tuyến nước bọt (2 tuyến độc ở hàm dưới), giống như loài rắn, nọc độc sẽ ngấm qua vết cắn và giết chết nạn nhân từ từ. Chúng không thể chạy theo con mồi, nhưng sau khi cắn, rồng Komodo sẽ theo sau dấu vết nạn nhân.

Chỉ một vết cắn, rồng komodo hạ gục cả con trâu to lớn - Ảnh 2.

Rồng Komodo săn cả những con vật chạy khá nhanh. Ảnh Internet.

Những kẻ đi săn khôn lỏi này sẽ chờ cho chất độc ngấm và làm con mồi suy yếu chứ không mạo hiểm lao lên. 

Nọc độc của chúng làm con mồi bị sốc, đau bụng quằn quại, giảm thân nhiệt và huyết áp, tăng lưu thông máu làm đẩy nhanh quá trình nhiễm độc, gây máu khó động và tê liệt hệ thần kinh.

Sau đó rồng Komodo mới kết liễu nạn nhân của mình. Đứng đầu chuỗi thức ăn tại khu vực sinh sống, rồng Komodo gần như không có thiên địch trong tự nhiên, chúng rất phàm ăn với khẩu phần ăn đa dạng. Khi thức ăn khan hiếm chúng còn tàn sát cả đồng loại để tồn tại!

Với bộ hàm cực khỏe cùng hàm răng cưa giống cá mập, rồng Komodo có thể cắn và để lại hậu quả nghiêm trọng trên nạn nhân cũng như dễ dàng xử lý thức ăn từ các con mồi to lớn.

Ngoài nọc độc, vi khuẩn trong miệng của rồng Komodo cũng giúp cho quá trình nhiễm trùng nhanh hơn khiến con mồi mau chóng tê liệt sức phản kháng.

Bryan Fry thuộc Đại học Queensland, Australia phát hiện rằng nọc độc của rồng Komodo gồm một vài loại protein độc gây nên tình trạng mất máu nhanh chóng, khó đông, tê liệt hệ thần kinh.

Rồng Komodo săn trâu

Không chỉ ăn các sinh vật nhỏ hơn mình hay có kích thước vừa phải, rồng Komodo đôi khi cũng săn cả những con mồi nặng ký, to khỏe như trâu rừng.

Xem video:

Bằng cách cắn vào nạn nhân và sau đó chờ cho kẻ xấu số bị hạ gục bởi nọc độc, rồng Komodo kiên nhẫn theo sát con mồi của mình nhiều ngày liền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại