Chi hơn 53 triệu USD, 14 quốc gia lên kế hoạch "dài hơi" dự báo khí hậu của Trái Đất

Nguyễn Hằng |

Với sự tham gia của 50 tổ chức tới từ 14 quốc gia cùng số tiền hơn 53 triệu USD, các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch dự báo khí hậu Trái Đất trong tương lai.

Việc Trái Đất nóng lên bất thường và mạnh mẽ ở Bắc Cực làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời tiết châu Âu, vì nó làm giảm nhiệt độ tương phản và chênh lệch giữa nhiệt độ cao và thấp. 

Các nhà khoa học hy vọng dự án hơn 53 triệu USD có thể giúp cải thiện tình hình nghiên cứu và dự báo về những thay đổi của mô hình khí hậu trên thế giới do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trước đó, với tình hình thời tiết khắc nghiệt và băng tuyết dày đặc khiến các nhà nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn khi phải di chuyển và làm việc ở môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, dự án trị giá hơn 53 triệu USD có tên là Mosaic sẽ gửi một tàu phá băng đặc biệt của Nga tới Bắc Cực trong mùa hè này. Khi mùa đông tới, chiếc tàu sẽ được đông lạnh thành băng.

Điều này cho phép các nhà khoa học có thể thuận lợi trong việc nghiên cứu các mô hình thời tiết mà không cần phải di chuyển liên tục ở bên ngoài.

Theo giáo sư Markus Rex tại Viện nghiên cứu Alfred Wegener ở Potsdam, Đức cho biết trong một báo cáo khoa học thường niên tại thành phố Boston (Mỹ):

"Chúng tôi có thể thực hiện dự án dọc theo bờ biển Siberia theo cách hoạch định để tránh tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực. Sau đó để con tàu trôi dạt trong lớp băng biển".

Chi hơn 53 triệu USD, 14 quốc gia lên kế hoạch dài hơi dự báo khí hậu của Trái Đất - Ảnh 1.

Dự án đột phá với sự tham gia của 50 tổ chức tới từ 14 quốc gia trên thế giới. Ảnh: PA

Khi mùa đông đến, lượng băng sẽ gia tăng đáng kể, đặc biệt là vào tháng 11, các chuyên gia sẽ ở trong con tàu băng và tiến hành nghiên cứu. Băng ở thời điểm này sẽ trở nên dày và gia tăng kích thước lớn.

Các chuyên gia sau đó sẽ thiết lập một mạng lưới thiết bị nghiên cứu trên băng và toàn bộ mọi thứ sẽ ở trên mặt băng của Bắc Cực.

Dự án triệu đô và bước ngoặt nghiên cứu

Dự án ước tính có sự tham gia của 50 tổ chức tới từ 14 quốc gia, trong đó có nước Anh và Mỹ - hai quốc gia đầu tư mạnh vào nghiên cứu những thay đổi bất thường của băng ở hai vùng cực.

Giải thích nguyên nhân phải làm cho tàu nghiên cứu đóng băng, giáo sư Markus cho hay: "Vào mùa đông, băng thường đóng băng rất dày, chúng ta khó có thể phá vỡ nó. Hơn nữa, việc sử dụng xe trượt tuyết để di chuyển và mang vác các dụng cụ nghiên cứu về tình hình thời tiết, khí hậu cũng rất khó khăn".

"Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phải bảo vệ an toàn cho gấu Bắc Cực và chúng tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra".

Chi hơn 53 triệu USD, 14 quốc gia lên kế hoạch dài hơi dự báo khí hậu của Trái Đất - Ảnh 2.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp các nhà nghiên cứu về mô hình thời tiết đưa ra những kết luận và dự báo chính xác hơn. Ảnh: PA

Kiến thức thu được từ dự án thám hiểm kỳ thú này có thể giúp con người thay đổi nhận thức về biến đổi khí hậu và giúp các nhà nghiên cứu dự đoán chính xác hơn về thời tiết trong tương lai.

Theo các nghiên cứu cho hay, bất kỳ sự thay đổi dù nhỏ nhất ở Bắc Cực, nơi mà biến đổi khí hậu đnag diễn ra nhanh hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất, thì cũng sẽ có một tác động lớn đến tình hình thời tiết của khu vực miền bắc châu Âu và Bắc Mỹ.

Mặc dù đưa ra phác thảo về kế hoạch nghiên cứu chiến lược mô hình thời tiết ở Bắc Cực, nhưng theo các chuyên gia thì việc tiếp cận khu vực để thực hiện nghiên cứu ở trên mặt băng của Bắc Cực là rất không hề dễ dàng.

Chi hơn 53 triệu USD, 14 quốc gia lên kế hoạch dài hơi dự báo khí hậu của Trái Đất - Ảnh 3.

Dự án sẽ lắp đặt tàu và hàng loạt các thiết bị nghiên cứu nổi trên mặt băng. Ảnh: DPA

Giáo sư Markus cho biết thêm, có rất nhiều thứ cho dù quy mô nhỏ nhất cũng gây ảnh hưởng đến khí hậu trên phạm vi khu vực và toàn cầu, nhưng chúng ta không thể quan sát thấy chúng từ vệ tinh theo dõi.

Trên thực tế, mức độ băng biển sụt giảm ở Bắc Cực nhiều hơn so với những dự đoán mô phỏng trên máy tính.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại