Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính ''nàng dâu thị phi'' nhất Hoàng gia Anh

LINH ANH |

Gạt hết tất cả những lời chê bai sau này, Meghan Markle đã từng là hình mẫu phong cách của phái đẹp tuổi ngoài 30, là "tấm gương" để các chị em học hỏi cách mix đồ.

Nếu nói về nhân vật thị phi nhất Hoàng gia Anh thì Meghan Markle là người được nghĩ đến đầu tiên. Không chỉ sóng gió với "gia đình nhà chồng", Meghan Markle còn liên tục bị soi về phong cách thời trang, khi thì phá vỡ quy tắc hoàng gia, khi lại o ép vóc dáng trong những bộ cánh chật ních... Nhưng sau tất cả có tới 5 điều xoay quanh cách mix đồ của Meghan Markle mà các chị em ngoài 30 có thể học theo ngay lập tức.

#1. Chọn đúng tông màu tôn da

Chúng ta thường thấy Meghan Markle rất hay mặc váy màu be hoặc màu pastel. Không có gì đáng ngạc nhiên vì những màu này làm nổi bật màu da tối của cô ấy.

Để tôn nước da của bạn, trước hết bạn cần phải tìm ra gam màu hợp với sắc độ da của mình. Những cô gái có làn da ngăm đen như Meghan Markle nên mặc những gam màu nude, kaki, pastel và vàng sáng. Nếu màu da của bạn sáng hơn, bạn nên chọn màu xanh ngọc lục bảo và xanh đậm, hoặc các tông màu tối để nổi bật làn da trắng sáng của mình.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

#2. Khoe đôi xương quai xanh mảnh mai

Những thiết kế khoe xương quai xanh là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không thích mặc áo khoét cổ sâu nhưng vẫn muốn thu hút mọi người xung quanh. Những bộ váy áo cổ thuyền, cổ V, trễ vai... chỉ cần khoe đôi xương quai xanh là đủ thu hút mọi ánh nhìn. Lộ đôi xương quai xanh mảnh mai cũng giúp vóc dáng của bạn thon gọn gợi cảm hơn nhiều so với việc diện kín cổng cao tường. Meghan Markle cũng thường xuyên chọn những thiết kế này để khoe khéo đôi xương quai xanh mềm mại của mình.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 3.
Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 4.

#3. Đừng bỏ qua chiếc sơ mi oversized hay dáng cơ bản

Những thiết kế sơ mi đứng dáng được Meghan Markle mặc khá nhiều lần, cô không mấy khi diện áo blouse điệu đà mà trung thành với thiết kế sơ mi đứng dáng. Với Meghan, diện sơ mi mà không sơ vin thì cô sẽ chọn mix cùng quần skinny jeans, nhưng nếu có sơ vin gọn gàng thì quần ống rộng cạp cao là sự lựa chọn thay thế.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 5.
Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 6.

#4. Chọn đúng dáng quần âu tôn chân dài

Nếu để ý bạn sẽ thấy Meghan Markle luôn chọn những dáng quần âu đứng phom và có thêm đường ly chạy dọc thân quần, dù là quần ống lửng hay những kiểu quần ống rộng, ống loe thì chi tiết này luôn là điểm nhấn đắt giá để tôn đôi chân thon dài của Meghan Markle. Đó chính là điều mà mọi phụ nữ đều cần học hỏi.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 7.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 8.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 9.

#5. Làm nổi bật vòng eo của bạn

Meghan Markle rất quan tâm đến vòng 2, cô luôn chọn những trang phục phù hợp để tôn lên vòng eo thon gọn của mình. Ngay cả khi diện một bộ đầm ôm tôn dáng, Meghan vẫn nhấn nhá thêm chiếc thắt lưng mảnh mai, hay khi diện chân váy bút chì ôm sát lúc nào cũng sơ vin gọn gàng... chỉ đơn giản có vậy nhưng vẫn là điều làm nên phong cách đặc trưng của Meghan mà phái đẹp ngoài 30 nên học theo trong mọi hoàn cảnh.

Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 10.
Chị em 30+ vẫn học được nhiều chiêu mix đồ cao tay từ chính nàng dâu thị phi nhất Hoàng gia Anh - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại