Chỉ đạo "rắn" của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho quân đội nhằm đáp trả lực lượng Trung Quốc

Vương Nam |

Sau những căng thẳng gần đây ở khu vực biên giới Trung - Ấn và đỉnh điểm là vụ đụng độ đêm ngày 15.6 giữa binh sĩ hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh muốn quân đội nước này phải có thái độ đáp trả quyết liệt hơn với đối phương, theo India Today.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã chỉ đạo những quan chức quân sự cấp dưới cần phải tăng cường cảnh giác đối với hoạt động quân sự của Trung Quốc trên bộ, trên không và trên biển.

Cùng với đó, ông Rajnath Singh cũng yêu cầu quân đội Ấn Độ phải đáp trả “cứng rắn” khi đối phó với bất kỳ hành động gây bất ổn nào của các lực lượng Trung Quốc, theo India Today.

Các lực lượng vũ trang được triển khai dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) được “toàn quyền tự quyết” trong việc “đáp trả tương xứng” trước bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía quân đội Trung Quốc.

Đây là nội dung cuộc họp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh với các tướng lĩnh dưới quyền về tình hình quân sự ở khu vực Ladakh.

Thành phần tham gia cuộc họp ngoài ông Rajnath Singh còn có Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat, Tư lệnh lục quân Manoj Mukund Naravane và Tư lệnh không quân Rakesh Kumar Singh Bhadauria.

Không quân Ấn Độ cũng tăng cường hoạt động dọc theo LAC để đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào của quân đội Trung Quốc, India Today đưa tin.

Nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc gia tăng, chính phủ Ấn Độ quyết định cung cấp nhiều kinh phí hơn cho các lực lượng quốc phòng.

Không quân, lục quân và hải quân Ấn Độ được chính phủ cho phép tiếp cận nguồn ngân sách nhanh hơn để mua sắm thêm vũ khí theo thủ tục yêu cầu khẩn cấp.

Theo đó, các lực lượng quốc phòng Ấn Độ có thể yêu cầu mua bất kỳ loại vũ khí nào nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu hoặc cần bổ sung.

Ấn Độ chi ngân sách cho quốc phòng chỉ ở mức 61 tỷ USD mỗi năm so với mức 233 tỷ USD của Trung Quốc.

Ấn Độ đã huy động chiến đấu cơ và điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới các địa điểm dọc LAC sau khi 20 quân nhân nước này thiệt mạng khi đụng độ với quân đội Trung Quốc đêm 15.6.

Thương vong đối với quân đội Trung Quốc trong vụ đụng độ chưa được xác nhận.

Chỉ đạo rắn của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho quân đội nhằm đáp trả lực lượng Trung Quốc - Ảnh 2.

Binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới với Trung Quốc (ảnh: India Today)

Trước đó, tờ Hindustan Times dẫn lời 2 sĩ quan quân đội Ấn Độ cho biết, Quy tắc giao chiến (ROE) đã thay đổi, chỉ huy được cho phép nổ súng ở khu vực biên giới với Trung Quốc trong tình huống đặc biệt.

Việc thay đổi Quy tắc giao chiến sẽ “trao quyền tự do hành động” cho các chỉ huy quân đội Ấn Độ ở khu vực LAC để “xử lý tình huống ở cấp chiến thuật”.

Các chỉ huy sẽ không còn bị ràng buộc bởi hạn chế sử dụng súng đạn và có toàn quyền đối phó với các “tình huống đặc biệt”. Họ có thể sử dụng tất cả nguồn lực theo ý mình, Hindustan Times dẫn lời một sĩ quan cho biết.

Ở một diễn biến khác, ngày 21.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng biên giới Trung - Ấn.

“Đây là một tình huống khó khăn. Chúng tôi đã thảo luận với cả Ấn Độ và Trung Quốc. Binh sĩ của họ đã xảy ra va chạm. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các bên ổn định tình hình”, ông Trump phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại