Chỉ còn 3 nhân viên, công ty có chủ tịch và 7 lãnh đạo cùng xin nghỉ việc trong một ngày làm ăn ra sao?

Minh Hằng |

Chuyện hiếm có xảy ra là 8 vị lãnh đạo của công ty này đều nộp đơn xin nghỉ việc cùng một ngày.

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTCP Minh Khang – Mã cổ phiếu là CTP) mới đây công bố thông tin gây bất ngờ khi nhận được 8 lá đơn từ nhiệm trong cùng một thời điểm. Đáng chú ý là toàn bộ HĐQT của công ty bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên đều có mặt trong danh sách này. Ngay cả các thành viên trong ban kiểm soát cũng đã nộp đơn từ nhiệm.

Theo thông tin được CTCP Minh Khang công bố, ông Nguyễn Tuấn Thành (SN 1979) – Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết là không thể đảm nhận được vị trí này vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông Thành được ghi vào ngày 30/5.

Chỉ còn 3 nhân viên, công ty có chủ tịch và 7 lãnh đạo cùng xin nghỉ việc trong một ngày làm ăn ra sao?- Ảnh 1.

8 lãnh đạo của CTCP Minh Khang đều xin từ nhiệm trong cùng một thời điểm. Ảnh minh họa

Tương tự, ông Lê Minh Tuấn (SN 1982) – Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, cũng cho biết rằng không thể đảm nhận được vị trí này, vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông Tuấn cũng được ghi vào ngày 30/5.

Cùng ngày này, ba thành viên còn lại của HĐQT bao gồm bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, ông Phan Mai Anh Tài và ông Khấu Minh Quân cũng viết đơn xin từ nhiệm, với lý do cá nhân.

Ngoài HĐQT, còn có trưởng ban và hai thành viên của ban kiểm soát công ty là các bà Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và Nguyễn Thị Thanh Phương cũng xin từ nhiệm.

Vậy, có tất cả 8 thành thành viên quan trọng của CTCP Minh Khang nộp đơn xin từ nhiệm. Theo thông tin công bố, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế sẽ được quyết ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Công ty có 8 lãnh đạo xin từ nhiệm kinh doanh ra sao?

Chỉ còn 3 nhân viên, công ty có chủ tịch và 7 lãnh đạo cùng xin nghỉ việc trong một ngày làm ăn ra sao?- Ảnh 3.

CTCP Minh Khang có ngành nghề kinh doanh chủ yếu về sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê. Ảnh minh họa

Trong năm 2016 – 2020, doanh thu của CTCP Minh Khang dao động ở mức từ 100 – 200 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017 là năm cao nhất đạt 224 tỷ đồng và năm 2020 là thấp nhất với 108 tỷ đồng. Bước sang năm 2021, doanh thu của công ty giảm còn 74,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu của công ty đạt 117 tỷ đồng, nhưng lãi ròng chỉ hơn 713 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, CTCP Minh Khang gặp nhiều khó khăn khi đạt doanh thu chỉ hơn 88 tỷ đồng và lãi ròng hơn 110 triệu đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, CTCP Minh Khang chỉ có 3 nhân viên, tương đương với cuối năm trước.

Gần đây nhất, theo báo cáo tài chính quý I/2024, CTCP Minh Khang chỉ có doanh thu ở mức 708 triệu đồng, giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (gần 31 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cũng chỉ còn hơn 18 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I của năm 2024, tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của CTCP Minh Khang đạt hơn 153 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Ngoài ra, nợ phải trả của công ty giảm mạnh khi chỉ còn gần 5 tỷ đồng (so với đầu năm là hơn 45 tỷ đồng).

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP) tiền thân là CTCP Thương Phú, được thành lập vào ngày 25/10/2010 theo Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng trị. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng. Đến năm 2015, công ty này tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Cổ phiếu CTP của CTCP Minh Khang bắt đầu được niêm yết trên HNX kể từ giữa năm 2016.

CTP có trụ sở tại TP HCM và có ngành nghề kinh doanh chủ yếu về sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê. Ngoài ra, công ty này còn buôn bán đồ điện gia dụng, máy móc, thiết bị, phụ tùng máy, vật liệu xây dựng...

Đến tháng 1/2020, công ty đã đổi tên thành CTCP Minh Khang Capital Trading Public.

CTCP Minh Khang Capital Trading Public có hệ thống bãi quy mô lớn và hệ thống nhà máy sản xuất, chế biến công nghệ cao với tổng diện tích 13.142 m2 tại vùng trồng cà phê nhằm đảm bảo sự ổn định và chất lượng nguồn nguyên liệu. Từ khi thành lập đến nay, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài việc nghiên cứu thị trường, công ty đã tiến hành cải tiến, tạo ra sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.

Kể từ năm 2020, bên cạnh cà phê, nông sản, CTCP Minh Khang còn có định hướng phát triển đa ngành khi kinh doanh thêm vật liệu xây dựng, bất động sản... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài khiến kế hoạch kinh doanh đề ra về phát triển đa ngành của công ty chưa được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại