Chỉ cần làm điều này 30 phút mỗi tối, bố mẹ sẽ bất ngờ với kết quả nhận được từ con

TÚ UYÊN |

Nguyên nhân nào khiến đứa trẻ yêu thương mẹ kể cả khi mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con?

Tuệ là một người phụ nữ bận rộn nơi công sở, nhưng cô cũng là một người mẹ có con nhỏ đang trông chờ ở nhà. 

Mỗi ngày, Tuệ đều về nhà khi đồng hồ điểm 9 giờ tối. Do đó, cô chỉ có thể bầu bạn và trò chuyện với con nhỏ khoảng nửa tiếng trước khi con lên giường ngủ.

Công việc của Tuệ bận rộn, nhưng may mắn là cô được con nhỏ tin cậy, dựa dẫm, mọi việc đều nghe lời mẹ và chia sẻ mọi bí mật với mẹ.

Một hôm, bà nội cho biết: "Tôi ở bên cháu cả ngày, thế mà mỗi khi thấy mẹ là quên mất bà nội, trong khi đó mẹ chỉ bên cạnh nửa tiếng đồng hồ".

Nguyên nhân nào khiến đứa trẻ yêu thương mẹ kể cả khi mẹ không thể dành nhiều thời gian ở bên? Bí quyết của Tuệ chính là cô dành thời gian cho con nửa tiếng đồng hồ trước khi ngủ.

Chỉ cần làm điều này 30 phút mỗi tối, bố mẹ sẽ bất ngờ với kết quả nhận được từ con - Ảnh 1.

Tuệ luôn dành cho con gái 30 phút mỗi tối (Ảnh minh họa).

Trong khoảng nửa tiếng này, cô sẽ cùng con nhỏ xem sách tranh và trò chuyện với con. Tuệ đều tập trung lắng nghe con nhỏ, cô hỏi những việc đã xảy ra với con.

Tuệ khuyến khích con chia sẻ mọi điều với mẹ, và cô cũng kể cho con nghe về những việc thú vị trên công sở hoặc những việc trong gia đình.

Con của Tuệ do nhận được sự quan tâm đúng mức của người mẹ, do đó chỉ nửa tiếng ngắn ngủi nhưng đối với trẻ là đầy ắp tình yêu thương của mẹ con.

Thực tế cho thấy, khoảng thời gian trước khi trẻ ngủ có khát vọng tự nhiên là được cha mẹ ôm ấp và kết nối bằng cách trò chuyện.

Nhiều cha mẹ đều viện cớ bản thân bận rộn, không có thời gian bên con. Thật ra, chỉ cần bố mẹ dành 1 tiếng, hoặc nửa tiếng ở bên con, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nghiêm túc lắng nghe chính là bí quyết kết nối giữa cha mẹ và con cái.

Hiện nay, nhiều cha mẹ chỉ có thói quen đọc truyện cho con trước khi con ngủ, nhưng tiếp theo họ đã quên bước quan trọng là tạo bầu không khí ấm áp, gần gũi trò chuyện với con trước khi con ngủ.

Chỉ cần làm điều này 30 phút mỗi tối, bố mẹ sẽ bất ngờ với kết quả nhận được từ con - Ảnh 2.

Chỉ cần bố mẹ dành 1 tiếng, hoặc nửa tiếng ở bên con, nghiêm túc lắng nghe chính là bí quyết kết nối giữa cha mẹ và con cái. (Ảnh minh họa)

Trước khi con ngủ, có một số điều các bậc cha mẹ cần phải để tâm:

1. Bố mẹ cần nhận biết vấn đề khó khăn của con

Trước khi ngủ, bố mẹ cần trò chuyện hỏi con về những tình huống hoặc sự kiện đặc biệt xảy ra trên trường. 

Có nhiều trẻ gặp vấn đề khó khăn trên trường sẽ bộc lộ vào lúc này với cha mẹ, đặc biệt là chủ đề mà cha mẹ nhắc đến là trường học.

Ban ngày trẻ có thể không dám kể mọi chuyện, nhưng trước khi ngủ, tâm trạng của trẻ sẽ thả lỏng nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ với cha mẹ. Điều cha mẹ cần làm thời là cho trẻ lời khuyên và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

2. Bồi dưỡng thái độ lạc quan và tích cực cho trẻ

Cha mẹ hãy cho trẻ cơ hội được giải tỏa cảm xúc và chia sẻ niềm vui, điều này sẽ bồi dưỡng thái độ lạc quan và tích cực của trẻ.

Trẻ có thể nói chuyện nọ xọ chuyện kia, nhưng quá trình trò chuyện với cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng vì có người lắng nghe.

3. Rèn luyện tư duy và biểu đạt cảm xúc

Trò chuyện trước khi ngủ giúp gợi mở trí tưởng tượng, xây dựng khả năng tư duy có hệ thống và biểu đạt cảm xúc ở trẻ.

Đại học California, Mỹ từng khảo sát những đứa trẻ từ 0 - 4 tuổi đến từ 275 hộ gia đình trong 4 năm. Nhân viên nghiên cứu đã thông qua trò chuyện để phân tích khả năng ngôn ngữ của trẻ.

Kết quả phát hiện: Những gia đình có bố mẹ trò chuyện với trẻ trước khi ngủ thường có trí tuệ nhanh nhạy so với những trẻ thụ động nghe bố mẹ kể truyện.

Chỉ cần làm điều này 30 phút mỗi tối, bố mẹ sẽ bất ngờ với kết quả nhận được từ con - Ảnh 3.

4. Gia tăng những giấc mộng đẹp

Trước khi ngủ, nếu cha mẹ cãi nhau sẽ khiến trẻ mang cảm xúc tiêu cực vào giấc mộng. Ngược lại, trò chuyện trước khi ngủ về những chủ đề nhẹ nhàng, ấm cúng sẽ khiến trẻ mang cảm xúc thư giãn vào mộng đẹp.

Những chủ đề cha mẹ có thể trò chuyện với trẻ trước khi ngủ:

- Hôm nay, con có chuyện gì đặc biệt muốn chia sẻ với mẹ không?

- Hôm nay, con có chuyện vui hoặc chuyện buồn muốn tâm sự với mẹ không?

- Con có hòa hợp với bạn cùng bàn không?

- Bạn thân nhất trên lớp của con là ai?

- Thảo luận về những vấn đề đặc biệt trong gia đình, chẳng hạn: Bà nội đang bệnh, mẹ con mình có thể làm điều gì giúp bà nội? Tủ lạnh hư rồi, mẹ con mình nên làm gì?

- Trò chuyện về kế hoạch cuối tuần, chẳng hạn bộ phim muốn xem, muốn đến đâu chơi?

- Trò chuyện về tình hình học tập của con, thói quen nào cần phải sửa đổi.

- Trò chuyện với con về những điều mà cha mẹ từng trải qua khi còn nhỏ.

- Trò chuyện với con về quá trình học hành mà cha mẹ từng trải qua khi ngồi trên ghế nhà trường.

- Trò chuyện với con về công việc của cha mẹ, điều này sẽ giúp trẻ cảm nhận công việc khó khăn của cha mẹ.

Nói về điều gì và nói như thế nào không có khuôn mẫu cố định. Chỉ cần cha mẹ có thể trò chuyện với con trước khi ngủ, điều đó sẽ giúp củng cố lòng tin của trẻ dành cho cha mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại