Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Hoàng Anh - Định Nguyễn |

Tối 10/2 (14 tháng giêng), chùa Phúc Khánh, Hà Nội đã làm lễ cầu an và dâng sao giải hạn đầu năm. Trong dịp này ước tính có tới hàng ngàn người tham dự buổi lễ.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Hàng ngàn người tham dự lễ cầu an lớn nhất năm tại tổ đình Phúc Khánh, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Được dựng vào thời Hậu Lê, trở thành di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1988, chùa Phúc Khánh là địa chỉ tâm linh của rất nhiều người.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Những ngày rằm, mùng 1, nơi đây luôn đông kín phật tử và du khách thập phương.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Vào 20h, ngay sau khi đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh kết thúc, người dân đã đổ về 2 điểm phát lộc của chùa.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Mặc dù nhà chùa chuẩn bị rất nhiều lộc nhưng do tâm lý người dân muốn về sớm, thoát cảnh tắc đường nên đã xảy ra tình trạng chen lấn để xin lộc.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Buổi lễ kết thúc, dòng người chen chúc xin lộc tại các điểm quanh chùa.

Chen chúc trong biển người xin lộc tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Những thùng lộc gồm oản và chuối được xếp kéo dài ven đường, cạnh cổng chùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại