Chém nhau nguy kịch lúc nhậu vì câu nói "hết mồi nên về à"

C. Nguyên |

Từ câu nói "hết mồi nên về à" nên giữa 2 thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, chém nhau trên bàn nhậu khiến 1 thanh niên nguy kịch.

Ngày 2-4, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Y Chinh Byă (18 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22-10-2019, Y Chinh Byă, Y Pha Ênuôl (22 tuổi) cùng một số người khác ăn nhậu tại nhà một người dân. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Y Pha Ênuôl đứng dậy chào về trước thì Y Chinh Byă nói: "Về thì về đi, hết mồi nên về à".

Nghĩ Y Chinh Byă xúc phạm mình, một lúc sau Y Pha Ênuôl quay lại chỗ ăn nhậu tát 1 cái vào mặt Y Chinh Byă. Bị đánh, Y Chinh Byă chạy đi lấy dao rồi lao ra chém 2 nhát vào vùng đầu và tay của Y Pha Ênuôl khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mọi người chạy vào can ngăn và đưa Y Pha Ênuôl đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong trình trạng nguy kịch. Rất may, Y Pha Ênuôl đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên qua khỏi, bị thương tật 38%.

Ngày 18-2-2020, Công an huyện Cư Kuin sơ kết điều tra vụ án và đề nghị VKSND cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam Y Chinh Byă để điều tra về hành vi giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại