Chê hình nhân vật One Piece trên bút trẻ em quá "thiếu vải", người mẹ khiến dân tình "dậy sóng"

Linh Chi |

Người mẹ ngỡ ngàng khi phát hiện một số hình ảnh in trên cây bút quá hở hang, không phù hợp với trẻ em.

"One Piece" (Đảo Hải Tặc) là cái tên đã quá nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ anime và manga trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc các nhân vật trong bộ truyện này được in ấn trên các món quà lưu niệm hay đồ dùng học tập là điều không còn xa lạ.

Thế nhưng mới đây, một người phụ nữ họ Chu (đến từ Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội khi "bóc phốt" rằng hình ảnh các nhân vật "One Piece" in trên cây bút của trẻ em là quá đỗi hở hang, "thiếu vải".

Chê hình nhân vật One Piece trên bút trẻ em quá thiếu vải, người mẹ khiến dân tình dậy sóng - Ảnh 1.

Chị Chu cho biết, trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, cô đã đặt hàng số lượng lớn các cây bút nước để làm quà tặng cho con trai và các bạn cùng lớp. Trong đó có một số cây bút được in hình các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng "One Piece".

Đến khi nhận hàng, người phụ nữ nói rằng cô vô cùng sốc khi phát hiện hình ảnh in ấn trên cây bút quá phản cảm, không phù hợp với trẻ em. Người phụ nữ cho rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các bé nên đã yêu cẩu trả lại số hàng nhưng người bán nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, người mẹ đã liên hệ với báo chí để khiếu nại sự việc này.

Chê hình nhân vật One Piece trên bút trẻ em quá thiếu vải, người mẹ khiến dân tình dậy sóng - Ảnh 2.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng" nhiều ngày qua. Theo đó, nhiều người cho biết họ không đồng tình với quan điểm của người phụ nữ. Họ phân tích rằng hình ảnh nhân vật được thiết kế trong truyện đều đã được đăng ký bản quyền từ trước. Bên cạnh đó, những chiếc bút không chỉ dành cho đối tượng là trẻ em mà còn được người lớn yêu thích sử dụng.

Chê hình nhân vật One Piece trên bút trẻ em quá thiếu vải, người mẹ khiến dân tình dậy sóng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh lại lên tiếng ủng hộ tư tưởng của người mẹ. Họ chỉ muốn bảo vệ con trước những yếu tố đe dọa sự phát triển về thể chất và tinh thần của con cái.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Việc giáo dục con cái là do người lớn không chỉ vài hình ảnh trên cây bút mà có thể quy chụp làm ảnh hưởng đến tư tưởng của lũ trẻ. Người mẹ làm vậy là quá quy chụp rồi";

"Bộ truyện tranh có nội dung vô cùng thú vị và nhiều tầng ý nghĩa nên mới có thể nổi tiếng đến vậy. Không chỉ vì vài hình ảnh mà nói đó là văn hóa phẩm không tốt được";

"Theo lý, việc bà mẹ yêu cầu trả lại hàng đã là không đúng rồi. Nếu không thích có thể không dùng hoặc bỏ đi, làm gì có chuyện mua rồi không thích lại đòi trả lại";

"Người mẹ này làm thế càng khiến con trai bị xấu hổ trước mặt bạn bè. Đi học những đứa trẻ không hiểu chuyện lại bàn tán sau lưng cậu bé";

"Tôi hiểu quan điểm của người mẹ. Chị ấy lo sợ con trai tiếp cận những món đồ này tư tưởng sẽ bị sai lệch. Không chỉ bộ truyện này mà nhiều bộ truyện khác của Nhật Bản có hình ảnh phụ nữ ăn mặc phản cảm như vậy".

theo Đời sống & Pháp luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên