Chê đội nhà thua bạc nhược, CĐV Trung Quốc xuýt xoa khen ĐT Việt Nam

Bích Hà |

Khi theo dõi hai trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam vs Nhật Bản, Iran vs Trung Quốc vào tối 24.1, rất nhiều cổ động viên Trung Quốc đã dành lời khen cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Còn màn trình diễn của cầu thủ Trung Quốc lại không được người hâm mộ nước này đánh giá cao.

Chê đội nhà thua bạc nhược, CĐV Trung Quốc xuýt xoa khen ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Cổ động viên Trung Quốc ví Công Phượng của đội tuyển Việt Nam là "Messi Châu Á". Ảnh: Hữu Phạm.

Đối đầu với đội tuyển (ĐT) Nhật Bản ở tầm cỡ hoàn toàn khác, ĐT Việt Nam vẫn chơi một trận đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua sát nút 0-1.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đã được báo chí Châu Á đánh giá là mang tới nhiều hy vọng hơn là tiếc nuối. Các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu quả cảm với hơn 200% sức lực trước "gã khổng lồ" của bóng đá Châu Á.

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn mang tới những khoảnh khắc sợ hãi cho người Nhật khi theo dõi trận đấu, được đánh giá là đủ năng lực cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu của châu lục.

Trong khi đó, cũng trong tối 24.1 diễn ra trận tứ kết thứ hai giữa tuyển Trung Quốc và Iran. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Marcello Lippi nhận thất bại 0-3. Cùng với tuyển Việt Nam, Trung Quốc là đội bóng tiếp theo phải nói lời chia tay Asian Cup 2019.

Chê đội nhà thua bạc nhược, CĐV Trung Quốc xuýt xoa khen ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc bày tỏ nỗi buồn khi đội nhà thất bại 0-3 trước Iran.

China Daily (phiên bản tiếng Anh) của Trung Quốc đã có bài viết phân tích về các trận đấu ở tứ kết Asian Cup 2019 , cũng như việc HLV Marcello Lippi nói lời chia tay đổi tuyển ngay sau khi Trung Quốc thua Iran với tỉ số đậm.

Dù lường trước đội nhà sẽ khó thắng đối thủ mạnh như Iran, nhưng truyền thông Trung Quốc không nghĩ lại thua với tỉ số đậm, đều từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự.

Tờ Sohu của Trung Quốc chua chát: "Ba tình huống sai sót không thể tha thứ của Trung Quốc khiến chúng ta phải dừng bước".

Tờ Sina cũng có những bài viết về kết quả của các trận tứ kết Asian Cup. Trong đó, tờ này dành sự tôn trọng với đội tuyển Việt Nam: "Trên thực tế, trong những năm gần đây, Việt Nam từng nhiều lần lọt vào trận chung kết các giải đấu của châu lục. Khán giả từng chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của họ tại U23 Châu Á. Họ đã trở thành một thế lực mới nổi của bóng đá Châu Á".

Dù các bài báo chỉ dừng ở mức tường thuật lại diễn biến trận đấu, nhưng phía dưới là hàng trăm bình luận của độc giả Trung Quốc, chia sẻ những cảm xúc sau khi theo dõi 2 trận tứ kết.

“Nhìn vào màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam thì chỉ muốn đặt câu hỏi đến khi nào đội tuyển của chúng ta mới khiến cổ động viên hạnh phúc đến vậy. Dù thua nhưng chẳng ai chỉ trích họ được. Các cầu thủ của họ luôn lao vào điểm nóng, chơi ngang cơ với đối thủ. Còn cầu thủ của chúng ta thì co cụm lại” - một bạn đọc để lại bình luận phía dưới bài viết trên tờ Sina.

Chê đội nhà thua bạc nhược, CĐV Trung Quốc xuýt xoa khen ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ môn Văn Lâm đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc không chỉ bởi tài năng bắt bóng, mà vì vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Hữu Phạm.

"Theo dõi hai trận đấu thấy ĐT Việt Nam còn vượt qua cả Trung Quốc về đẳng cấp", dân mạng khác viết.

“Thật tâm cảm thấy bóng đá Việt Nam rất mạnh, đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Tuy vóc dáng không cao, nhưng ai cũng có bản lĩnh. Theo thời gian, ĐT Việt Nam sẽ sớm trở thành đối thủ đáng gờm của bóng đá Trung Quốc”- một đổ động viên khác lo lắng.

Trên mạng xã hội Weibo những giờ qua, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bàn luận rôm rả, dành nhiều lời khen cho thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. Các fan nữ của Trung Quốc cho rằng Văn Lâm không chỉ đẹp trai, ngầu, mà còn rất tài năng. Người khác thì xuýt xoa với sự đột phá của Công Phượng, gọi tiền đạo của Việt Nam là “Messi ở Châu Á”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại