Philippines xin lỗi chỉ sau 1 ngày "chê" bộ test Covid-19 của Trung Quốc không chính xác

Minh Khôi |

Philippines hôm 29/3 đã xin lỗi vì phát ngôn rằng hai lô dụng cụ xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc cung cấp không đạt tiêu chuẩn trước đó một ngày.

Trước đó, vào ngày 28/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết rằng một số bộ dụng cụ do BGI Group và Sansure Biotech của Trung Quốc sản xuất chỉ chính xác 40% trong chẩn đoán Covid-19 và một số bộ xét nghiệm sẽ phải bị loại bỏ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã bác bỏ những cáo buộc đó, nói rằng các bộ dụng cụ tuân thủ các tiêu chuẩn của WHO và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ Philippines đối phó với dịch Covid-19.

Chất lượng của 2.000 bộ thử nghiệm từ Tập đoàn BGI và 100.000 bộ dụng cụ thử nghiệm axit nucleic từ Sansure Biotech là rất tốt và không tồn tại bất kỳ vấn đề chính xác nào, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố.

Đại sứ quán mô tả các bình luận của Bộ Y tế là vô trách nhiệm và có thể dẫn đến sự hiểu lầm của công chúng và làm xáo trộn các nỗ lực hợp tác trong việc chống lại đại dịch toàn cầu này.

Một ngày sau đó, vào Chủ nhật, Philippines đã xin lỗi vì những bình luận trước đó và thừa nhận rằng chất lượng của bộ dụng cụ thử nghiệm đã đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm RT-PCR ban đầu và 100.000 bộ dụng cụ xét nghiệm Sansure RT-PCR do chính phủ Trung Quốc tặng được đánh giá ngang bằng với bộ dụng cụ xét nghiệm do WHO cung cấp, Bộ Y tế Philipines cho biết.

Tuyên bố trước đó của Bộ Y tế đề cập đến một thương hiệu khác của bộ dụng cụ thử nghiệm được viện trợ từ một nguồn khác, Bộ này cho biết thêm.

Ngoài Philippines, Tây Ban Nha cũng từng tuyên bố các bộ xét nghiệm của công ty công ty công nghệ sinh học Thâm Quyến Bioeasy Biotech bán cho nước này có tỷ lệ chính xác dưới 30%.

Bioeasy Biotech đã cam kết sẽ thay thế các bộ dụng cụ thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Bộ Y tế Hà Lan cho biết hôm thứ Bảy, họ đã thu hồi 600.000 trong số 1,3 triệu khẩu trang được sản xuất tại Trung Quốc vì không đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Các thí nghiệm phát hiện ra rằng các khẩu trang này, một số trong đó đã được phân phối cho các bệnh viện, có bộ lọc bị lỗi, theo AFP.

Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục vận chuyển vật tư y tế và cử chuyên gia đến các quốc gia khác hỗ trợ cho trận chiến toàn cầu chống lại Covid-19.

Hôm thứ Bảy, một nhóm gồm 15 chuyên gia và 17,5 tấn vật tư y tế đã lên đường tới Anh, nơi đang đối mặt với tình trạng lây lan ngày càng gia tăng. Bắc Kinh cũng đã cử các đội y tế và vận chuyển đồ tiếp tế đến Lào và Pakistan vào cuối tuần, khi các chuyên gia khác đang làm việc ở Iran, Iraq, Campuchia, Ý và Serbia.

Philippines xin lỗi chỉ sau 1 ngày chê bộ test Covid-19 của Trung Quốc không chính xác - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại