"Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn?

Long Phạm |

Dường như có quá nhiều điểm giống nhau giữa Chạy ngay đi của Sơn Tùng với MV Body của thành viên nhóm Winner khiến cộng đồng mạng phải đặt dấu hỏi.

12 giờ đêm qua, MC Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên sóng Youtube và nhanh chóng đạt kỉ lục "khủng", phá vỡ mọi giới hạn trong Vpop từ trước tới nay.

Chỉ sau 8 phút phát hành, MV này đã đạt tới 500 ngàn lượt view, dù thời điểm đó là nửa đêm, mọi người còn đang say giấc nồng.

Lượt view của MV tăng nhanh đột biến tới mức, Youtube đã phải khóa bộ đếm view vì không cập nhật kịp.

Và sau 10 tiếng, MV đã đạt hơn 5 triệu lượt view. Đây là con số vô cùng lớn mà chưa ca sĩ Vpop nào làm được.

Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng thì Sơn Tùng lại phải đối mặt với nghi án đạo nhạc. Cụ thể, cộng đồng mạng đã phát hiện ra quá nhiều điểm giống nhau giữa MV Chạy ngay đi với MV Body của ca sĩ Kpop Mino (thành viên nhóm Winner), được phát hành vào tháng 9 năm 2016.

MV Body của ca sĩ Mino nhóm Winner.

Thứ nhất, cả hai MV đều sử dụng tone màu chủ đạo là đen và đỏ thẫm, thêm ánh sáng tối, như bối cảnh phim kinh dị, để tăng phần bí ẩn cho MV.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 3.

Màu sắc, ánh sáng trong MV Body của Mino khá giống với MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng.

Thứ hai, cả Sơn Tùng và Mino đều đóng vai chàng trai bị người yêu bội tình và đang trong cơn cuồng loạn, phẫn nộ, muốn đốt cháy mọi thứ.

Chính vì thế, trong cả hai MV đều có cảnh lửa cháy dữ dội. Trong MV của mình, Mino ngồi trên một chiếc ghế và đốt cháy nó. Sơn Tùng không đốt ghế mà cho thêm một bức tranh vào để đốt, nhưng bên dưới bức tranh ấy vẫn có một chiếc ghế. Hơn nữa, bối cảnh cháy và tạo hình lửa, màu lửa và độ lan của lửa rất giống nhau.

Hơn nữa, cả Sơn Tùng và Mino đều ngồi giữa đám lửa.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 5.
Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 6.

Cảnh lửa cháy trong MV Body của Mino.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 7.
Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 8.

Cảnh lửa cháy trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng.

Cách diễn xuất, biểu cảm giận dữ và các động tác thể hiện của Sơn Tùng và Mino cũng khá giống nhau, đều theo kiểu thẫn thờ, dáng đi dặt dẹo, không làm chủ được cơ thể.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 9.
Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 10.

Dáng đi, tư thế của Sơn Tùng và Mino trong hai MV có sắc thái tương đồng.

Trong hai MV đểu sử dụng một nhân vật nữ, đóng vai kẻ phản bội.

Ngoài ra, còn có nhiều tình tiết giống nhau như những vũ công nữ mặc đồ lót đen gợi cảm, quay vòng ba vào máy quay, hay cảnh quay chậm ly rượu bị vỡ rồi tua ngược lại (Mino sử dụng chai rượu, còn Sơn Tùng thay bằng ly rượu).

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 11.

Cảnh gợi cảm trong MV Body của Mino.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 12.

Cảnh gợi cảm trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 13.

Cảnh tua ngược chai rượu bị vỡ trong MV Body của Mino.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 14.

Cảnh tua ngược ly rượu bị vỡ trong MV của Sơn Tùng.

Cả Mino và Sơn Tùng đểu sử dụng phông đèn sáng xanh để chiếu qua cơ thể, tạo độ tối mờ ảo rồi quay cuồng trong đó.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 15.

Cảnh quay trong MV Body của Mino.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 16.

Cảnh quay trong MV của Sơn Tùng.

Rõ ràng, có quá nhiều chi tiết giống nhau giữa hai MV, khiến người xem nghi ngờ Sơn Tùng đạo nhạc.

Điều duy nhất không có trong MV của Sơn Tùng là cảnh bán nude. Có lẽ vì Sơn Tùng không có 6 múi như Mino nên anh không thực hiện được cảnh quay này.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc, đạo ý tưởng trắng trợn? - Ảnh 17.

Cảnh bán nude của Mino trong MV Body.

Chưa kể, chất nhạc của hai ca khúc cũng khá giống nhau, cùng là Alternative Pop/Hip Hop và sử dụng giai điệu nhanh, dồn dập.

Được biết, Sơn Tùng vốn là fan của nhóm BigBang và từng nhiều lần dính nghi án đạo nhạc, đạo trang phục, đạo MV của nhóm nhạc này. Trong khi đó, Mino là thành viên nhóm Winner – cùng công ty quản lý và được coi như hậu duệ của BigBang, nên cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ anh đã copy nhóm nhạc này.

Tuy nhiên, việc có mượn ý tưởng hay không, chỉ có Sơn Tùng là người rõ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại