*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do vay nợ nhiều người không có khả năng chi trả, Đường đã nhận 3,1 tỷ đồng của 15 bị hại để chạy biên chế vào các cơ quan Nhà nước, rồi chiếm đoạt.
Từ vấn nạn “chạy” công chức, “bôi trơn” sổ đỏ, rồi nay là thực trạng “chống lưng” vỉa hè ở Hà Nội được quan chức, đại biểu Quốc hội nêu ra.
Anh ta không bảo tôi đi mua quan tài cho cả nhà nữa. Anh ta nói: "Anh xin em hãy tha thứ cho anh! Anh nhận hết tội với Công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng rồi. Anh đã hiểu ra sai lầm của mình rồi. Giờ thì chỉ có em mới cứu được anh thôi.
Theo Đại tá Giáp, CA HN đã làm rõ, Đàm Hữu Dũng là Trung tá, nhưng do khó khăn về kinh tế nên khi có người nhờ chạy công chức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Vì tin người, tôi đưa 100 triệu đồng để nhờ xin việc hộ nhưng 2 năm nay không có kết quả và tôi không đòi được tiền.
(Soha.vn) - “Vào được công chức hiện nay đâu có dễ dàng. Chạy 100 triệu đồng tôi nghĩ còn ít đấy, chứ tôi thấy người ta nói còn tốn hơn thế gấp nhiều lần nữa cơ”
Kết quả thanh tra về việc "chạy" công chức ở Hà Nội cho thấy, không phát hiện trường hợp nào "chạy chọt". Là người thường xuyên tham gia công tác chấm thì công chức của Hà Nội, TS Ngô Thành Can chia sẻ, ông không thấy vui với kết luận này.
Sau khi thống nhất với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) quyết định giáng chức đối với ông Đỗ Ngọc Anh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện từ trưởng phòng xuống phó phòng.
Tâm điểm