Cháy căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức khi chủ nhà đi vắng

Duy Phú - Thy Thêu |

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ được cho là do chập nổ nồi cơm điện. Chủ căn hộ đi vắng khi vụ cháy xảy ra.

Đến 20 giờ ngày 29-5, lực lượng chức năng TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy một căn hộ chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân tầng 14 chung cư Bình Khánh phát hiện căn hộ cùng tầng bốc khói và lửa bùng lên dữ dội. Người dân đã la lớn cảnh báo các tầng khác, đồng thời thông báo cho bảo vệ chung cư tìm cách dập lửa.

Cháy căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức khi chủ nhà đi vắng - Ảnh 1.

Xe chữa cháy triển khai đến hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Bảo vệ chung cư cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập nổ nồi cơm điện. Chủ căn hộ đi vắng lúc vụ cháy xảy ra. Bảo vệ và kỹ thuật trực ban đã phá cửa căn hộ, dùng bình chữa cháy dập lửa kịp thời.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, chỉ làm hư hại một số tài sản trong căn hộ.

Cháy căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức khi chủ nhà đi vắng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy căn hộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại