Cháu rể Đặng Tiểu Bình bị cách chức Chủ tịch tập đoàn, chuẩn bị hầu tòa

Tất Đạt |

Ông Ngô Tiểu Huy đang đối diện với các tội danh kinh tế sau nhiều hoạt động làm ăn phi pháp tại tập đoàn An Bang.

SCMP dẫn lời Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính Trung Quốc (CIRC) cho biết sáng hôm nay (23/2), Ngô Tiểu Huy – Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm An Bang, cháu rể ông Đặng Tiểu Bình – đã bị cách chức và sắp bị truy tố vì các tội danh kinh tế.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Thượng Hải có thể sẽ truy tố ông Ngô về tội gây quỹ trái phép, gian lận tài chính và tham ô. 

Ông Ngô đã nằm trong vòng điều tra từ tháng 6 năm ngoái. Thông báo cho biết, một đại diện từ ủy ban cùng hệ thống ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lí sẽ tiếp quản công ty để đảm bảo hoạt động tài chính của tập đoàn diễn ra "bình thường và ổn định".

Trên trang web chính thức của Ủy ban CIRC có đoạn: "Ông Ngô bị cáo buộc các tội danh về kinh tế. Do lo ngại những hoạt động phạm pháp của An Bang sẽ đe dọa tới khả năng thanh toán của công ty, chính phủ đã quyết định hành động."

Các cơ quan quản lí sẽ điều hành An Bang trong một năm và sẽ "tìm kiếm cơ hội tài chính, gây dựng lại tập đoàn" nhưng vẫn đảm bảo An Bang "tiếp tục là một công ty tư nhân."

Hiện tại, phát ngôn viên của An Bang tại Bắc Kinh từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Hồi tháng 6 năm ngoái, tập đoàn An Bang thông báo ông Ngô Tiểu Huy "nghỉ làm một thời gian do các vấn đề cá nhân" sau khi hãng truyền thông Caixin đưa tin ông đang bị điều tra. Các nguồn tin sau đó cũng xác nhận ủy ban CIRC đã cử đại diện làm việc và điều hành công ty, đặc biệt trong các quyết định chiến lược và đầu tư quan trọng. 

Tập đoàn An Bang đã mua một lượng lớn cố phiếu A-share - loại cổ phiếu niêm yết trên sàn Thượng Hải và sàn Thâm Quyến, định giá bằng đồng nhân dân tệ, chủ yếu dành cho nhà đầu tư TQ – và hiện đang giữ một lượng lớn cổ phiếu loại này. 

Brock Silvers, nhà quản lí tại Kaiyuan Capital Thượng Hải, nhận định: "Bắc Kinh đã hành động đúng trong vấn đề tập đoàn An Bang, bởi họ cần cẩn trọng với các nhà đầu tư." 

"Bắc Kinh hiểu rằng các nhà đầu tư bán lẻ sẽ phản ứng quyết liệt nếu tiền của họ đột ngột biến mất. Khi đó, chính phủ sẽ phải đứng ra đền bù. Vậy nên, giải pháp tốt nhất là giữ công ty hoạt động ổn định và chi trả cho các nhà đầu tư nhiều nhất có thể," ông Brock nói. 

Tập đoàn An Bang là một trong những công ty ở Trung Quốc sở hữu nhiều tài sản nước ngoài nhất trong những năm gần đây, sau phi vụ mua lại khách sạn Waldorf-Astoria xa hoa ở thành phố New York hồi năm 2014. 

Nhưng hoạt động mua bán đã dừng lại hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi ông Ngô bị điều tra và mọi quỹ đầu tư, hợp đồng đều bị xét duyệt nghiêm ngặt. 

Năm ngoái, các nhà quản lí Trung Quốc đã thảo luận và thông qua nhiều luật lệ, quy tắc mới nhằm đề phòng rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại