Chặt trộm gỗ quý trong vườn quốc gia, 13 đối tượng bị khởi tố

Linh Nhi (T/h) |

Để có tiền tiêu xài, 13 đối tượng đã rủ nhau xâm nhập vào vườn quốc gia Yok Đôn cưa hạ gỗ Giáng Hương để đem bán nhưng bị phát hiện trên đường vận chuyển gỗ ra ngoài.

Công an TP HCM đưa tin, sáng ngày 23/3, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã khởi tố 13 đối tượng vào Vườn quốc gia Yok Đôn chặt hạ 2 cây gỗ Giáng Hương quý hiếm.

Cả 13 đối tượng này đều trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Theo Tri thức trực tuyến, Y Wik Hra (34 tuổi) được xác định là kẻ cầm đầu nhóm người trên.

Trước đó, ngày 7/2, Y Wik Hra rủ 12 thanh niên góp tiền mua thức ăn rồi vào vườn quốc gia Yok Đôn trộm gỗ quý về bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thống nhất, cả nhóm đi vào khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn ở xã Krông Na thuộc Trạm kiểm lâm số 9 của vườn quản lý. Tại đây, nhóm người chặt hạ 2 cây gỗ Giáng Hương thuộc nhóm IIA với khối lượng hơn 1,8m3.

Sau khi xẻ hộp, nhóm đối tượng dùng xe đạp độ vận chuyển ra khỏi rừng.

Đến khoảng 17h ngày 8/2, khi đang trên đường vận chuyển gỗ thì nhóm người này bị một tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại