Ảnh ông Donald Trump mặc complet cứu trợ lũ lụt "gây bão" mạng

SONG MINH |

Bức ảnh Tổng thống Donald Trump cầm chiếc mũ in chữ "Nước Mỹ trên hết" cứu nạn nhân lũ lụt lan truyền nhanh chóng trên mạng sau bão Florence.

Thực chất đây là một bức ảnh đã được chỉnh sửa. Phóng viên Kevin Roose của tờ The New York Times chỉ rõ trên Twitter, bức ảnh này được chụp tại miền Trung Texas vào năm 2015, rất lâu trước khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống, và chắc chắn ông không ngồi trên chiếc bè đó.

Mặc dù vậy, điều này vẫn không ngăn mọi người chia sẻ bức ảnh hơn 275.000 lần trên Facebook kể từ khi nó được đăng tải vào ngày 16.9.2017 - theo RawStory.

Trong bức ảnh gốc, có thể tìm thấy trên website của CNN, thực chất có 3 nhân viên cứu hộ của Sở cứu hỏa Austin tiếp cận một người đàn ông đang bám vào hàng rào.

Ảnh ông Donald Trump mặc complet cứu trợ lũ lụt gây bão mạng - Ảnh 1.

Trong bức ảnh gốc, 3 nhân viên cứu hộ của Sở cứu hỏa Austin tiếp cận một người đàn ông đang bám vào hàng rào.

Snopes chỉ ra rằng, rất dễ dàng nhận ra bức ảnh có ông Donald Trump là giả mạo, vì ông không mặc áo phao trong tình huống lũ lụt nguy hiểm như vậy, và thông thường các tổng thống không đích thân tham gia hoạt động cứu hộ sau thảm họa.

Và mặc dù thực tế là ông Donald Trump đã ném giấy vệ sinh cho nạn nhân lũ lụt, nhưng ai cũng có thể lập luận rằng một chiếc mũ in chữ "Nước Mỹ trên hết" không phải là thứ hữu ích nhất đối với một người bị mắc kẹt trong biển nước lụt cao đến thắt lưng.

Ông Roose cho biết, ông không thể tìm được lý do vì sao Facebook cho phép đăng tải một bức ảnh rõ ràng là giả mạo trên nền tảng của mình.

Những người khác nói, nhiều người có thể tin rằng đây là bức ảnh chụp một sự việc có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại