Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi

Hồng Trần |

Ngày nào cũng vậy, Grape-kun cứ đúng giờ lại đứng ra nhìn, quỳ dưới chân "nàng thơ" Hululu và làm nhiều động tác "thả thính" bên cạnh người đẹp.

Tại sở thú Tobu của tỉnh Saitama ở Nhật Bản từng có một đôi chim cánh cụt Humboldt tên là Grape và Midori. Cả hai là bạn thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ tấm bé và có mối quan hệ yêu đương hơn 10 năm trời.

Những tưởng sẽ cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long nhưng vào năm 2010, Grape-kun bị bệnh, phải nhập viện 6 tháng trời để điều trị. Đến khi quay trở lại, Midori đã bỏ rơi Grape để chạy theo tiếng gọi của một con đực trẻ tuổi khác.

Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 1.

Grape-kun bị vợ bỏ rơi nhưng vẫn phải sống chung đàn và nhìn cô nàng hạnh phúc bên người mới.

Kể từ khi bị bỏ rơi, Grape trở nên trầm tính. Nó xa lánh những con chim cánh cụt khác trong đàn và thường lang thang một mình.

Cuộc sống đơn độc của Grape kéo dài suốt 7 năm liền cho đến một ngày, sở thú Tobu và bộ phim hoạt hình Kemono Friends đã hợp tác tổ chức một chuỗi sự kiện đặc biệt, bao gồm việc đặt các tấm bìa carton hình các nhân vật trong phim vào trong công viên. 

Trong số này có hình ảnh của nhân vật Hululu, vốn là chim cánh cụt Humboldt được nhân cách hóa, được đặt trong khu chuồng chim cánh cụt.

Grape đã lập tức bị thu hút bởi nhân vật hoạt hình này, bỏ ra hàng giờ nhìn ngắm và không chịu rời đi. Ngày nào cũng vậy, Grape-kun cứ đúng giờ lại đứng ra nhìn, quỳ dưới chân "nàng thơ" Hululu và làm nhiều động tác "thả thính" ở bên cạnh nàng!

Một Grape thất tình tìm thấy sự an ủi ở Hululu, và cậu chàng dần trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn.

Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 2.

Grape bị thu hút bởi tấm bìa hoạt hình.


Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 3.

Ngày ngắm...


Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 4.

... tối ngắm...


Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 5.

...thậm chí còn trèo lên gần để ngắm.


Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 6.

Hết đứng rồi lại đến quỳ (chú chim bên phải).

Không chỉ say mê nhan sắc của nàng Hululu, chú chim cánh cụt già này còn tỏ rõ thái độ khi nhân viên mang tấm bìa vào kho do sợ mưa bão. Lúc đó, chú ta lẽo đẽo đi đằng sau yêu cầu trả lại người tình cho mình.

Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 7.

Grape lẽo đẽo theo sau nhân viên đòi lại người tình.

Khi sự kiện hợp tác với Kemono Friends kết thúc, nhận ra được tầm quan trọng của Hululu đối với Grape, lãnh đạo sở thú đã quyết định sẽ để tấm bìa lại làm bạn với chú chim cánh cụt già.

Tuy đã không còn cô đơn nữa nhưng tuổi già lại ập đến khiến Grape-kun không có nhiều thời gian được sống bên "người tình" của mình. Chỉ vài tháng sau khi có được Holulu, Grape-kun đã qua đời ở tuổi 21 (tương đương với một người 80 tuổi).

Chàng cánh cụt si tình, phải lòng nhân vật hoạt hình sau khi bị vợ bỏ rơi - Ảnh 8.

Grape-kun có riêng một góc tưởng niệm ở sở thú sau khi qua đời.

Đối với những con chim cánh cụt trong sở thú, chúng thường mắc các bệnh về đường hô hấp khi về già và phải trải qua những cơn ngạt thở đau đớn trước khi qua đời. 

Nhưng ở trường hợp của Grape-kun thì không như vậy. Nhân viên sở thú kể lại rằng chú chim cánh cụt đã ra đi một cách rất bình yên ở bên cạnh mối tình đặc biệt của mình.

Cảm động vì mối tình chân thành, nhân viên sở thú đã hoàn thành "di nguyện" cuối cùng của Grape khi mang tấm bìa chôn theo chú.

Chuyện tình "khắc cốt ghi tâm" của Grape-kun cho thấy có lẽ tình yêu không chỉ tồn tại ở thế giới con người. 

Và vì đến loài vật còn… biết yêu thương nhau, cớ gì con người chúng ta không yêu thương nhau hơn nhỉ?

* Một số thông tin thú về chim cánh cụt có thể bạn chưa biết:

- Chim cánh cụt có xu hướng một vợ một chồng. Sự thay lòng đổi dạ như Midori là điều rất hiểm xảy ra trong cộng đồng cánh cụt.

- Một số ít chim cánh cụt có thể yêu đồng giới.

- Có đến hơn 17 loài chim cánh cụt nhưng chỉ có duy nhất một loại sống ở nam bán cầu.

- Chim cánh cụt không thể bay, nhưng chúng có thể nhảy cao đến gần 3m.

* Nguồn: Dailymail, Insider. 

* Câu chuyện trong tuyến bài Chuyện Muôn Loài đôi khi chúng tôi dùng ngôn ngữ nhân hóa để tạo thêm sự thú vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại