Chán thành phố, vợ chồng gom tiền về quê sống cùng gia đình: Chi phí rẻ, nhưng chỉ chuẩn bị tài chính là không đủ

Vân Anh |

Họ đã chuẩn bị như thế nào cho hành trình bỏ phố?

Lý do nào khiến các gia đình muốn rời xa thành phố?

Trước khi đưa cả gia đình về quê là thị trấn Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), vợ chồng Bá Hậu - Khánh Ngọc (cùng sinh năm 1986) từng sinh sống và làm việc tại TP.HCM hơn 20 năm. Đó là một quãng thời gian đủ dài để cả hai cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển tới một vùng đất mới sinh sống.

Chán thành phố, vợ chồng gom tiền về quê sống cùng gia đình: Chi phí rẻ, nhưng chỉ chuẩn bị tài chính là không đủ - Ảnh 1.

Vợ chồng Bá Hậu

Nói về những ưu điểm khi chuyển từ thành phố lớn về quê, Bá Hậu tóm gọn trong những "gạch đầu dòng" sau:

- Chi phí sinh hoạt rẻ

Các chi phí ở quê thấp hơn nhiều so với ở TP.HCM, đặc biệt là về chỗ ở và đi lại. Không chỉ có mức giá phải chăng, cặp đôi dễ dàng mua được thực phẩm tươi mới - điều này thì dù có tiền, khi sống ở thành phố lớn, họ cho rằng cũng khó tiếp cận. "Đơn cử như bình thường mình mua cá nục tươi 40k/kg, cá ngừ 60k/kg, rau 3k/bó, dưa hấu 2k/kg... Cá nhân mình nghĩ, với người trẻ muốn về quê, chỉ cần thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên là có thể sống khỏe re", Bá Hậu nói.

- Khí hậu trong lành, ít khói bụi và có lợi cho sức khoẻ

Bá Hậu nhận định, ở thành phố có không khí ô nhiễm, chỉ cần chạy xe ra đường vào giờ cao điểm là cảm nhận được ngay. Trong khi ở quê, gia đình anh cảm nhận được sự trong lành của không khí. Điều này là vô giá đối với sức khỏe.

- Nhiều cảnh đẹp

Quê của Bá Hậu có hơn 20 bãi biển đẹp nổi tiếng. Nhờ đó, anh dễ dàng dụ vợ và các con đồng ý về quê vì lời hứa "thích đi biển lúc nào thì đi".

- Cuộc sống ở quê tốt cho sự phát triển lâu dài của hai con

Ở quê, vợ chồng Bá Hậu có sự hỗ trợ đắc lực từ ông bà trong việc nuôi dạy con cái. Ngoài ra, anh cho rằng môi trường ở quê giúp các con trưởng thành có tuổi thơ yên bình và hạnh phúc.

"Nếu ở thành phố lớn, phần lớn ba mẹ đi làm trong môi trường có nhiều yếu tố stress, như ngày làm 8 tiếng, hay bị kẹt xe, áp lực từ công việc… Còn về quê, mình thấy tinh thần của vợ chồng vui vẻ, thoải mái hơn, từ đó chính con sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Bởi trẻ con là tấm gương phản ánh của người lớn. Mình để ý từ ngày đi học ở quê, chúng rất thích đi học, háo hức mỗi ngày vì bạn bè vui, dễ thương", Bá Hậu nói thêm.

Một trường hợp khác, vợ chồng Nguyễn Diệp (1994, cán bộ ngân hàng) cùng chồng Mạnh Thắng (1989, cán bộ kho bạc) đã chính thức dọn về quê vào tháng 7 năm nay. Hiện, cặp đôi và 2 con (bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ 5 tháng tuổi) đang sống tại một căn nhà rộng khoảng 300m2 mới hoàn thành, ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, thành phố Thái Bình.

Chán thành phố, vợ chồng gom tiền về quê sống cùng gia đình: Chi phí rẻ, nhưng chỉ chuẩn bị tài chính là không đủ - Ảnh 2.

Vợ chồng Nguyễn Diệp

Nguyễn Diệp kể về cuộc sống ở quê: "Chi tiêu của vợ chồng ít đi, vì đồ ăn ở quê rẻ và dễ mua hơn trong thành phố. Rau sạch thì nhà mình trồng được, không phải mua. Nhìn chung, đồ ăn đều tươi sống và sạch sẽ. Các con đi học với mức chi phí rẻ hơn một nửa so với thành phố. Về công việc, gia đình khá thuận lợi và có sự thăng tiến, do có ít cạnh tranh với đồng nghiệp.

Khi chuyển về quê sinh sống, mình đưa cả bố mẹ chồng về cùng. Giờ đây các con được sống gần gũi cả ông bà nội ngoại nên rất vui. Chiều chiều, mình thường đạp xe sang nhà ngoại cách nhà nửa cây số. Nếu có rau sạch và đồ ăn ngon thì hai gia đình cùng chia sẻ cho nhau.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua êm đềm và không khí trong lành. Mình thực sự hài lòng và cảm thấy an yên với cuộc sống mới này. Phù hợp với phương châm sống mà mình hằng mong muốn: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn".

Sau khi chuyển về quê, vợ chồng Nguyễn Diệp có cơ hội sống gần với họ hành, gia đình và hàng xóm

Một hành trình dài hơi để thực hiện kế hoạch bỏ phố: Tài chính vững là chưa đủ

Cả hai vợ chồng Nguyễn Diệp và Bá Hậu đều dành thời gian dài để chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình bỏ phố. Bởi bên cạnh nền tảng tài chính, họ cần nhiều năm để thu xếp công việc và ổn định cuộc sống trước khi chuyển về quê định cư lâu dài. Nhờ đó, cả hai gia đình đều gia tăng thu nhập so với thời điểm còn sinh sống tại thành phố lớn.

Được biết từ cách đây 5 năm, vợ chồng Nguyễn Diệp đã chuyển về sống tại thành phố Thái Bình và làm việc tại huyện Thái Thuỵ. Hàng ngày, cặp đôi chấp nhận đi và về quãng đường 70km để ổn định cuộc sống và tạo nguồn thu nhập vững chắc.

Cho đến thời gian gần đây, khi cả hai vợ chồng đều được luân chuyển công tác về quê, cũng hoàn thành căn nhà mới, họ mới chính thức đưa hai con về sống tại quê nhà là thị trấn Diêm Điền.

Khi căn nhà khang trang ở quê hoàn thành, vợ chồng Nguyễn Diệp mới chính thức dọn hẳn về quê sinh sống lâu dài

Trong khi đó, cũng cách đây khoảng 5 năm, vợ chồng Bá Hậu bắt đầu thủ thỉ với nhau về hành trình "bỏ phố" khi tính trước dự định cho công việc sau này. Bấy giờ, cặp đôi làm cho một công ty dược phẩm, nhận tổng thu nhập 60 triệu/tháng. Dù có nguồn thu nhập ổn, song vợ chồng anh nhận thấy công việc đem lại áp lực và giảm sự tự chủ trong cuộc sống.

Cũng vì thế, họ quyết tâm tìm hướng đi mới trong công việc để vừa đảm bảo tài chính khi về quê, cũng như có thời gian chăm sóc con cái.

Nghĩ là làm, họ dành thời gian nghiên cứu về cách làm Marketing Online thông qua các nền tảng trực tuyến như Website, Fanpage. Sau khi đã có nền tảng nhất định, cặp đôi chuyển đổi công việc để có thể làm online tại nhà hoặc bất cứ nơi nào có Internet. Hiện Bá Hậu đang giảng dạy và kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Trong khi vợ anh hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.

Với gia đình có con nhỏ, sự phát triển sau này của các con là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các quyết định của bố mẹ trong tương lai. Đó cũng là điều mà hai gia đình Bá Hậu, Nguyễn Diệp đều phải tính trước.

Nguyễn Diệp chia sẻ, khi hai con đến tuổi đi học, cặp đôi cho các bé về nhà ông bà ngoại luôn. Con được học ở trường quê nên quen với trường lớp và giáo viên, từ đó sẽ đỡ tránh bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sống sau này.

Còn với Bá Hậu, anh cho hay với những gia đình dự định chuyển về quê sinh sống thì nên cân nhắc khi con còn nhỏ. Bởi quá trình thích nghi với môi trường mới sẽ dễ dàng hơn.

"Mình có hai bé, một bé 7 tuổi và một bé 5 tuổi. Thời gian đầu về quê, điều kiện học tập của các con không bị thay đổi nhiều. Vì qua năm học mới, các con cũng chuyển lớp. Trẻ nhỏ tuổi thì khả năng thích nghi cũng nhanh. Nếu các con lớn, mình nghĩ quá trình chuyển đổi môi trường sẽ khó hơn", Bá Hậu chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại