Chân dung Naftali Bennett – người có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel

Hùng Cường |

Naftali Bennett – một cựu biệt kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), triệu phú công nghệ, người tham gia chính trường trong vai trò phụ tá của ông Netanyahu có thể trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel.

Ông Naftali Bennett có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel. Ảnh: AP.

Ông Naftali Bennett có thể làm Thủ tướng tiếp theo của Israel. Ảnh: AP.

Naftali Bennett, người đã tiến một bước gần hơn đến việc thay thế thủ tướng kỳ cựu của Israel Benjamin Netanyahu, là một cựu triệu phú công nghệ, người đã tạo dựng được tên tuổi trên chính trường với luận điệu cánh hữu cứng rắn.

Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, người đàn ông 49 tuổi này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cử tri cực hữu. Dưới dự lãnh đạo của Bennett, đảng Yamina đã kêu gọi Israel sáp nhập các phần của Bờ Tây. Naftali Bennett cũng có quan điểm cứng rắn chống lại Iran.

Bennett chia sẻ tư tưởng này với Thủ tướng Netanyahu và đã có thời gian phục vụ trong Chính phủ của nhà lãnh đạo đảng Likud, tuy nhiên vài năm trở lại đây, hai người ngày càng trở nên chống đối nhau.

Sau nhiều đồn đoán của dư luận, ông Bennett đã chính thức thông báo sẽ tham gia “chính phủ thay đổi” do thủ lĩnh của đảng Yesh Atid Yair Lapid, người được giao nhiệm vụ đứng ra đàm phán thành lập chính phủ đề xuất. Theo đó, ông Bennett sẽ giữ chức thủ tướng luân phiên cùng ông Lapid.

Nếu thỏa thuận giữa hai thủ lĩnh Bennett và Lapid được các bên ủng hộ, chính phủ mới sẽ được thành lập, tránh cho Israel rơi vào tình huống bầu cử lần thứ 5 và sẽ chấm dứt sự nghiệp thủ tướng kéo dài kỷ lục của ông Netanyahu.

Trong một bài phát biểu vào cuối ngày Chủ nhật (30/5), Bennett tuyên bố các đảng cánh tả sẽ ủng hộ ông lãnh đạo một chính phủ liên minh.

“Cánh tả đang tránh xa những thỏa hiệp dễ dàng ở đây, khi họ trao cho tôi... vai trò Thủ tướng”, Bennett nói.

Ông cho biết thêm: “Ý định của tôi là làm hết sức mình để thành lập một chính phủ đoàn kết cùng với người bạn của tôi Yair Lapid, chúng tôi có thể cùng nhau cứu đất nước khỏi thế khó và đưa Israel trở lại đường lối của nó, thoát khỏi vòng xoáy bạo lực”.

Thủ lĩnh của đảng Yesh Atid Yair Lapid sẽ có thời gian từ nay đến ngày 2/6 để tập hợp một liên minh đủ để chiếm ít nhất 61 ghế trong Quốc hội 120 ghế của Israel.

Đảng Yamina theo chủ nghĩa dân tộc - tôn giáo đã giành được 7 ghế trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 vừa qua ở Israel, dù một thành viên của đảng này đã từ chối tham gia liên minh chống lại ông Netanyahu.

Chân dung Naftali Bennett

Từng là lính biệt kích của lực lượng đặc nhiệm Israel, cha mẹ của Bennett là những người sinh ra ở Mỹ. Hiện ông đang sống với vợ Galit và 4 người con ở thành phố Raanana.

Bennett tham gia vào chính trường sau khi bán công ty công nghệ của mình với giá 145 triệu USD hồi năm 2005. Sau đó một năm, Bennett trở thành giám đốc nhân sự cho ông Netanyahu, người khi đó đang ở phe đối lập.

Năm 2010, sau khi rời văn phòng của ông Netanyahu, Bennett trở thành người đứng đầu Hội đồng Yesha, tổ chức vận động hành lang cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Sự nghiệp chính trị của Bennett gặp sóng gió vào năm 2012 khi ông phụ trách đảng Quốc gia – tôn giáo Do Thái vốn đang phải đối mặt với thảm họa chính trị.

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động chính trị của mình, ông Bennett đã gây chú ý với hàng loạt bình luận gây bức xúc về người Palestine.

Năm 2013, Bennett tuyên bố “những kẻ khủng bố nên bị giết, không được thả”.

Ông này cũng lập luận rằng Bờ Tây không bị chiếm đóng bởi vì "không bao giờ có nhà nước Palestine ở đây", và rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không thể được giải quyết mà nó giống như mảnh đạn vẫn tồn tại trong cơ thể.

Ngoài vị trí người đứng đầu bộ quốc phòng, ông Bennett cũng từng làm bộ trưởng kinh tế và bộ trưởng giáo dục dưới thời của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, ông đã không nhận được lời đề nghị tham gia một chính phủ đoàn kết do ông Netanyahu lãnh đạo vào tháng 5 năm ngoái – một động thái được coi là cho thấy vết rạn nứt lớn trong quan hệ cá nhân giữa hai người, bất chấp ý thức hệ chung giữa họ.

Khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Israel vào năm 2020, Bennett đã kiềm chế quan điểm cánh hữu của mình để có thể tập trung vào cuộc khủng hoảng y tế, kêu gọi giới chức đưa ra các kế hoạch nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của virus và hỗ trợ nền kinh tế.

Trả lời phỏng vấn một chương trình phát thanh hồi tháng 11/2020, Bennett nói: “Trong những năm tới, chúng ta cần tạm gác chính trị và các vấn đề như sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây hay nhà nước Palestine... để tập trung vào việc kiểm soát đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và hàn gắn những rạn nứt trong nội bộ”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại