Chân dung cặp vợ chồng sáng lập Abivin – startup Việt vô địch cuộc thi khởi nghiệp thế giới

Linh Lam |

Hai nhà sáng lập Abivin đều là cựu du học sinh, có thời gian làm việc ở nước ngoài và tham vọng xây dựng startup thành kỳ lân (công ty được định giá từ 1 tỷ USD).

Abivin – startup Việt vừa giành chiến thắng tại cuộc thi Startup World Cup 2019 diễn ra tại Mỹ - do cặp vợ chồng cựu du học sinh Phạm Nam Long và Nguyễn Hoàng Anh sáng lập.

Phạm Nam Long – CEO Abivin là cựu học sinh chuyên toán Trường Chuyên Sư Phạm Hà Nội. Anh từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế trong môn toán, tin học và vật lý.

Năm 2011, Nam Long tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh) chuyên ngành Khoa học máy tính, sau đó lấy bằng thạc sỹ tại Đại học Bristol ngành Máy học. Trước khi về Việt Nam, anh từng có 4 tháng làm việc tại trụ sở của Google ở Mountain View (Mỹ).

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Anh tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Đông Nam Phần Lan.

Cô có kinh nghiệm làm việc ở một công ty Third Party Logistic (3PL - Dịch vụ cung ứng trọn gói) và công ty về phần mềm Sixth Gear Studios (nay là Gear Inc). Hiện Hoàng Anh đảm nhiệm vị trí COO (giám đốc vận hành) của Abivin.

Chân dung cặp vợ chồng sáng lập Abivin – startup Việt vô địch cuộc thi khởi nghiệp thế giới - Ảnh 1.

Hai nhà sáng lập Abivin, Phạm Nam Long và Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Ra đời năm 2015, Abivin giải quyết các vấn đề trong ngành logistics truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine Learning).

Startup này áp dụng thuật toán để tạo ra lộ trình nhanh nhất cho hàng trăm xe giao hàng, hàng nghìn đơn hàng trong vài giây, giúp tiết kiệm 30-40% chi phí nhân lực và nhiên liệu.

Tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) năm 2018, Nam Long và Hoàng Anh khẳng định Abivin hiện chưa có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam. Hai nhà sáng lập cũng tự tin rằng thuật toán của công ty do Nam Long phát triển rất khó sao chép.

Cặp đôi chia sẻ tham vọng đưa startup của mình thành “kỳ lân B2B" (khách hàng là doanh nghiệp) đầu tiên trong khu vực. Khi các nhà đầu tư đề cập đến Smartlog, startup cùng lĩnh vực từng đưa ra tuyên bố tương tự, Abivin tự tin có thể cho trải nghiệm dịch vụ để so sánh kết quả.

Sau phần đàm phán với các "cá mập", Nam Long và Hoàng Anh nhận được cam kết đầu tư 200.000 USD từ ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc quỹ đầu tư CyberAgent Việt Nam & Thái Lan. Ông Dũng đánh giá vị trí giữa hai founder của Abivin rất cân đối: một người mạnh về kỹ thuật, một người mạnh về mặt kinh doanh.

Chân dung cặp vợ chồng sáng lập Abivin – startup Việt vô địch cuộc thi khởi nghiệp thế giới - Ảnh 2.

Hoàng Anh đại diện công ty nhận giải thưởng 1 triệu USD tại cuộc thi Startup World Cup. Ảnh: Abivin.

Theo CEO Nam Long, thành công của Abivin nằm ở chỗ họ đã tìm được vấn đề trong thị trường logistics và lựa chọn giải quyết bằng sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Startup này cũng nhận được hỗ trợ từ Chính phủ và Bộ Khoa học & Công nghệ thông qua Đề án 844, giới thiệu các chuyên gia, cố vấn, đứng ra chủ trì tổ chức các chương trình và kết nối Abivin với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Với phần thưởng 1 triệu USD từ Startup World Cup, công ty dự định đầu tư phát triển R&D cho sản phẩm với trí tuệ nhân tạo trong logistics để giải quyết bài toán lõi về công nghệ tối ưu hóa tìm đường.

Abivin cũng lên kế hoạch mở rộng thị trường ngoài Hà Nội, TP HCM ở Việt Nam và tiến tới ở Myanmar, Singapore, Thái Lan, và Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại