Chấm dứt hoạt động hàng loạt đại dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Đức Anh |

Do không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nên hàng loạt dự án có tổng mức đầu tư nhiều ngàn tỉ đồng của Tập đoàn FLC ở tỉnh Bình Định đã bị chấm dứt hoạt động.

Sáng 5-8, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc chấm dứt hoạt động 2 dự án đầu tư của Công ty CP Tập đoàn FLC tại địa phương này.

Chấm dứt hoạt động hàng loạt đại dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định - Ảnh 1.

Một dự án của Tập đoàn FLC tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn vừa bị chấm dứt hoạt động

Cụ thể là dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways tại khu quy hoạch Trung tâm nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực thuộc Khu lõi Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, xã Nhơn Hội và dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Trước đó, vào đầu năm nay, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản về việc chấm dứt hoạt động của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn, thuộc xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động 3 dự án nói trên là vì thời gian qua, Tập đoàn FLC đã không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư. Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn FLC đầu tư 3 dự án trên.

Một dự án đang được Tập đoàn FLC triển khai xây dựng dở dang tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn bị chấm dứt hoạt động

Cụ thể, dự án thứ nhất là Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways có quy mô 10 ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng cho giai đoạn thành lập và phát triển. Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2022, Viện sẽ đào tạo gần 3.500 học viên mỗi năm, tập trung trong các chuyên môn nghiệp vụ ngành như: Phi công, tiếp viên hàng không, kỹ thuật, khai thác mặt đất, điều hành khai thác bay và các chức năng đào tạo cơ bản… Ngày 28-7-2019, dự án này đã được khởi công xây dựng nhưng sau đó nằm "bất động" cho đến nay.

Dự án thứ hai là Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió có tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng… Dự án được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai trên diện tích hơn 17,3 ha đất và gần 4,3 ha mặt nước biển ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn; gồm 1 resort 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, thời gian hoạt động 50 năm.

Chấm dứt hoạt động hàng loạt đại dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định - Ảnh 3.

Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió có tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng của Tập đoàn FLC cũng vừa bị chấm dứt hoạt động

Dự án thứ ba là Khu biệt thực học viện Golf, gồm gần 1.000 căn biệt thự được xây dựng trên diện tích 19,82 ha, nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn, với tổng mức đầu tư là 892 tỉ đồng.

Ngoài ra, trước đây, Tập đoàn FLC cũng đã có văn bản xin chủ trương đầu tư dự án Khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch đảo Cù Lao Xanh tại xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa được chính quyền địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại