Cha thủ phạm vụ xả súng Orlando từng ca ngợi và ủng hộ Taliban

Hải Võ |

Truyền thông Mỹ cho biết cha của Omar Mateen, thủ phạm vụ xả súng Orlando hôm 12/6, từng dẫn một chương trình "đặc chính trị" và tỏ rõ sự ca ngợi phong trào Hồi giáo Taliban.

Seddique Mateen, cha của thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ từng làm MC một talk show "kỳ quặc", trong đó ông này chỉ trích nước Mỹ và tỏ thái độ ủng hộ Taliban.

Theo New York Daily News, ông Seddique bị phát hiện đã đăng tải hàng chục video chương trình truyền hình có tên "Duran Jirga Show" dài nhiều tiếng đồng hồ trên mạng Youtube từ năm 2012 tới 2015.

Các clip trên đã khiến dư luận Mỹ đặt nghi vấn về tuyên bố ban đầu của Mateen "cha", khi ông này khẳng định con trai mình, Omar Mateen, "không có động cơ tôn giáo" trong vụ sát hại ít nhất 50 người ở hộp đêm đồng tính Pulse tại Orlando.

Cha thủ phạm vụ xả súng Orlando từng ca ngợi và ủng hộ Taliban - Ảnh 1.

Hộp đêm cho người đồng tính Pulse, địa điểm xảy ra vụ xả súng làm ít nhất 50 người thiệt mạng. (Ảnh: Getty Images)

The NYD, các video trên Youtube cho thấy "sự đam mê đặc biệt" đối với chính trị của ông Mateen.

Ông này cũng tỏ ra hài hước trong chương trình và trong một vài trường hợp còn "đóng giả" Tổng thống Afghanistan. 

Trong những phần gần đây của chương trình từ tháng 5/2015, ông Mateen còn tuyên bố sẽ chạy đua vào vị trí này, bất chấp cuộc bầu cử ở Afghanistan đã được tổ chức 1 năm trước đó.

Trong một tập khác, Seddique ca ngợi nhóm Taliban ở Afghanistan và chỉ trích gay gắt chính phủ Pakistan.

Một cựu quan chức người Afghanistan nói với hãng tin AP (Mỹ) rằng chương trình của ông Mateen "tràn ngập sắc thái chống Mỹ".

"Duran Jirga Show" được phát sóng trên Payam-e-Afghan, một kênh truyền hình địa phương ở California, tờ Washington Post cho biết.

Seddique Matteen cũng sở hữu một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Durand Jirga, có địa chỉ đăng ký tại Port St. Lucie, Florida.

Cũng theo tờ Post, chỉ vài giờ trước vụ xả súng Orlando, cha của thủ phạm Omar đã đăng một video trên trang Facebook có tên "Chính phủ lâm thời Afghanistan", trong đó ông này yêu cầu bắt giữ hàng loạt nhân vật chính trị của Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại