Cha bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: 'Điều quan trọng nhất là xác định được động cơ gây án'

T.Công |

Anh Lê Anh Hào (cha của bé N.L) cho hay, khi nghe tin bắt được nghi phạm sát hại con gái thì anh muốn báo tin này cho con.

"Tôi cũng không biết phải nói gì. Nếu con gái tôi có thể sống lại, tôi mới có thể tha thứ cho hung thủ", anh Hào với với tờ NHK.

Tin từ tờ Zing.vn cho hay, cha bé N.L sẽ sang nhật vào chủ nhật tuần này để phối hợp cùng cảnh sát điều tra sau thông tin nghi phạm sát hại bé L bị bắt giữ.

Nghi phạm giết bé gái người Việt ở Nhật Shibuya (46 tuổi), bị bắt vào lúc 8h sáng 14/4 tại căn hộ chung cư cách nhà L chỉ 300 mét ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Dù hai nhà gần nhau như theo anh Hào thì cả anh và người thân trong gia đình không hề quen biết nghi phạm.

"Gần một tháng kể từ ngày con gái tôi bị sát hại mà không có tin tức gì, gia đình rất lo lắng. Nay nhận được thông báo cảnh sát bắt kẻ tình nghi, gia đình tôi cảm thấy có hy vọng bắt được kẻ đã sát hại bé N.L (đã viết tắt). Chúng tôi cảm thấy tình hình đã khả quan hơn", anh Hào nói với Zing.vn.

Anh Hào chia sẻ trên tờ Gia đình & Xã hội, điều quan trọng nhất là phía cảnh sát phải xác định được động cơ gây án của kẻ thủ ác và tìm xem có còn đồng phạm hay không.

Nguồn trên cũng cho biết, sau khi làm tang lễ cho con gái tại quê nội ở xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) chừng một tuần, vợ chồng anh Hào về quê ngoại ở Kiến Thụy, Hải Phòng để nghỉ ngơi.

Ngoài thời gian tiếp chuyện bà con chòm xóm đến hỏi thăm thì tối đến, anh chị vẫn giật mình òa khóc vì thương nhớ con.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại