CH Séc sắp phải hủy bỏ 45.000 liều vaccine AstraZeneca - Vì sao không thể nhượng lại cho nước khác?

Bách Tùng |

Cộng hòa Séc có nguy cơ phải hủy bỏ hàng ngàn liều vaccine AstraZeneca sắp hết hạn vào tháng 10 tới, hãng thông tấn RT (Nga) đưa tin.

Lọ vaccine AstraZeneca. Ảnh: Reuters

Lọ vaccine AstraZeneca. Ảnh: Reuters

Đài phát thanh IROZHLAS của CH Séc cho biết khoảng 55.000 liều vaccine do công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển sản xuất và giao đến CH Séc sắp hết hạn vào cuối tháng 10. Trong số đó, có khoảng 10.000 liều vaccine dự kiến sẽ được sử dụng để tiêm liều thứ 2, trong khi số còn lại đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ nếu nhu cầu sử dụng của người dân không tăng.

Trong khoảng tháng 7 và tháng 8, tại CH Séc chỉ có khoảng 1.200 người chọn vaccine AstraZeneca cho mũi đầu tiên - một phần rất nhỏ trong số 860.000 người đã đăng ký từ trước đó.

Khoảng 14.000 liều vaccine AstraZeneca dư thừa và hết hạn đã bị hủy bỏ chỉ trong tháng qua vì nhu cầu thấp, truyền thông Séc đưa tin.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí vaccine là do tại quốc gia châu Âu này, vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và Johnson&Johnson được chính phủ khuyến cáo nên sử dụng cho đối tượng trên 60 tuổi.

Người phát ngôn của Bộ Y tế CH Séc, Daniel Köppl, thừa nhận rằng chính phủ nước này đã chấp nhận tình trạng một số lượng vaccine sẽ bị lãng phí. Praha đã viện trợ hơn 200.000 liều vaccine, bao gồm AstraZeneca, cho các quốc gia khác trước đây, nhưng lần này các lô vaccine không thể chuyển nhượng cho nước khác do các rào cản pháp lý.

Theo đó, rào cản pháp lý ở đây là các liều vaccine chưa được sử dụng đã được phân phối trên toàn quốc. Ông Köppl nói: "Luật pháp không cho phép chúng tôi nhượng lại những liều vaccine này".

Cho đến nay, CH Séc đã tiêm đủ 2 liều vaccine cho khoảng 55% dân số và nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 75% dân số đủ điều kiện./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại