*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàng loạt cây mỡ được trồng thay thế những cây bị chặt hạ trên phố Nguyễn Chí Thanh đang có biểu hiện khô, chết, hiện tại Hà Nội lại đang tìm cây để trồng thay những cây mỡ này.
Thời gian vừa qua dư luận xôn xao với dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh tại Thủ đô, người dân Đức Thọ (Hà Tĩnh) lại có dịp nhắc tới chuyện cán bộ ở đây bỏ qua tiền tỷ để giữ lại hàng cổ thụ ven đường.
TS Nguyễn Tiến Hiệp khẳng định, theo tài liệu chính thức trong Sách Đỏ VN thì cây được Hà Nội trồng mới ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.
Việc chặt hạ 6.700 cây xanh khiến rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, các nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực không thể im lặng.
Những câu trả lời của Sở Xây dựng về việc chặt cây không làm phản ứng của dư luận hạ nhiệt xuống thậm chí khiến nhiều người càng thêm bức xúc.
Ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) dám lấy đầu ra để khẳng định 100% cây trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải vàng tâm.
Nhiều chuyên gia khẳng định, cả cây thay thế lần đầu và cây trồng thay thế lần hai trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đều là cây mỡ.
Đại diện bên phía “nhà tài trợ” là Ngân hàng VPBank vẫn khẳng định họ không quyết định trồng cây gì trước thông tin “buộc tội” của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội.
TS Nguyễn Tiến Hiệp và GS Lê Đình Khả đã trực tiếp ra quan sát 4 cây "lạ" được thay trên phố Nguyễn Chí Thanh vào ban đêm.
Sáng nay, sau rất nhiều sửng sốt, ngạc nhiên trước những diễn biến kịch tính của vụ chặt cây, công chúng lại thêm một lần…bỡ ngỡ trước một thông tin có phần ảo diệu: Cây tự biến hình trong đêm.
Theo khẳng định của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, việc trồng cây mỡ thay vì cây vàng tâm theo kế hoạch trên đường Nguyễn Chí Thanh là quyết định của các "nhà tài trợ".
Cây này khi bị sâu tàn phá thì sẽ rất kinh khủng, nếu chạm phải sẽ rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu.
Tâm điểm