"Cây săn bàn" của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL

Anh Minh |

Chiều muộn ngày 14/5, CLB Hà Nội FC đã có buổi tập quan trọng để chuẩn bị trước trận đại chiến với HAGL.

Buổi tập diễn ra khá muộn vào hồi 16h30 khi ánh nắng oi ả của cuối ngày đã phần nào dịu đi. Các cầu thủ Hà Nội FC tràn trề sinh lực khởi động bằng màn bóng ma 1 chạm đầy tốc độ. Những tiếng cười mỗi lúc một to hơn khi các cầu thủ Hà Nội vui sướng nhìn đồng đội đuổi theo bóng mãi mà chưa chạm được.

Các cầu thủ U23 như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Huy đều phải "làm ma" cho các đồng đội mặc sức nghịch ngợm.

Tiếp đó là màn chạy bứt tốc điên cuồng. Toàn đội tập trung một cách cao độ và phần nào tiếng cười đã dần bớt đi. Bầu không khí trở nên "căng" đến lạ thường. Chỉ còn tiếng của các HLV thể lực vang lên và đâu đó là tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập hơn của cả đội.

Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 1.

Tuy nhiên có 2 nhân vật vẫn chưa nhập cuộc với cả đội. Đó là Oseni phải tập riêng vì đau bắp chân và HLV Chu Đình Nghiêm ngồi lặng im một chỗ. Nhìn ánh mắt và dáng vẻ của HLV Nghiêm thì phần nào hiểu ông đang bị áp lực khá nhiều.

Nhưng đến màn thứ 3 của buổi tập bắt đầu thì các học trò đã khiến vị HLV nhập cuộc một cách hào hứng. Ông chăm chăm phá bĩnh thủ môn Phí Minh Long và miệt mài đi nhặt bóng cho các học trò. Nhìn cách mà thầy và trò CLB Hà Nội FC tập thật khiến bất kì ai cũng phải bật cười.

Tuy vậy màn thứ 4 của buổi tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cả đội rèn sút luân lưu. HLV Chu Đình Nghiêm đã ra chỉ thị các học trò phải hết sức nghiêm túc.

Có thể thấy rõ việc thiếu đi Thành Lương, Đức Đồng vì án phạt từ VFF và Oseni đang bị đau bắp chân phần nào khiến cho vị HLV họ Chu cẩn trận hơn bao giờ hết. Do đó vị HLV này đã có những phương án dự phòng thích hợp cho trận đấu sống còn này.

Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 2.

"Trận tứ kết lượt đi với HAGL thì toàn đội trong 3 ngày vừa qua đã tập trung hết sức cao độ. Đây được coi là một trận đấu có tính chất vô cùng quan trọng vì ở trên sân nhà. Với tôi thì không có lý gì mà toàn đội không thi đấu với tinh thần cao nhất để phục vụ khán giả và đạt được kết quả như mong muốn.

Còn với lượt đi vừa qua thì tâm lý của toàn đội luôn phải chịu sức ép rất lớn. Tuy nhiên va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc gì đã qua rồi thì ta nên thôi và tập trung vào việc trước mắt. Để từ đây có gắng hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

Thực sự là thiếu đi thầy Nghiêm và một số trụ cột là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng chúng tôi luôn suy nghĩ tích cực và thiếu sót ở đâu sẽ bù đắp ở đấy. Quan trọng anh em hiểu nhau và làm hết sức mình", tiền vệ Văn Quyết chia sẻ.

Trận đấu ngày mai (15/5) lúc 19h tại sân vận động Hàng Đẫy gặp HAGL sẽ vắng bóng HLV Chu Đình Nghiêm, cầu thủ Thành Lương và Đức Đồng do án phạt mà VFF vừa công bố sáng nay là một tổn thất lớn cho CLB Hà Nội.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 14/5 của Hà Nội FC:

Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 3.
Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 4.
Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 5.
Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 6.
Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 7.
Cây săn bàn của Hà Nội FC chấn thương trước trận đấu quan trọng với HAGL  - Ảnh 8.

Đại chiến HAGL vs Hà Nội "nát vụn" vì tranh cãi và thẻ phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại