Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé

Viết Dũng |

Một tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã bị lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ cẩu đi.

Khoảng 9h sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã chính thức thu phí trở lại đối với các phương tiện, sau ba tháng tạm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, xung quanh trạm từ lúc mở lại có rất đông lực lượng công an kiểm tra nghiêm ngặt để giữ gìn an ninh trật tự. Dọc hai bên đường vào trạm, có nhiều xe cứu hộ và cả xe cứu thương. 

Ngay khi đưa vào hoạt động, nhiều tài xế đã dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng thay vì dùng tiền lẻ 500 đồng, 1.000 đồng để qua trạm nhằm phản đối việc đặt trạm. Do tài xế dùng tiền mệnh giá lớn nên nhân viên thu phí mất khá nhiều thời gian để thối tiền lại.

Ngoài các tài xế dùng tiền mệnh giá lớn thì cũng xuất hiện một số tài xế dùng tiền lẻ 500 đồng, 1.000 đồng để qua trạm. Tuy nhiên, do lo sợ kẹt xe, nhân viên trạm đã yêu cầu tài xế qua trạm riêng phía trước để thu tiền. Lúc này, tài xế không đồng ý đã bị lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ cẩu đi.

Đến 11h, lượng xe từ TP HCM đi qua trạm BOT Cai Lậy xuống các tỉnh miền Tây mỗi lúc một đông khiến giao ùn ứ kéo dài.

Đến 12h45, phía chủ đầu tư đã tạm thời xả cửa để đảm bảo giao thông được suốt.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 1.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 2.

Sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã chính thức thu phí trở lại đối với các phương tiện.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 3.

Nhiều tài xế đã dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để qua trạm.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 4.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 5.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 6.

Ngoài nhiều tài xế dùng tiền mệnh giá lớn thì cũng có xuất hiện một số tài xế dùng tiền lẻ để qua trạm.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 7.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 8.

Lo sợ kẹt xe, nhân viên trạm yêu cầu tài xế qua trạm riêng phía trước sẽ thu tiền.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 9.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 10.

Lúc này, tài xế không đồng ý đã bị lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ cẩu đi.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 11.

Lượng xe từ TP HCM đi qua trạm BOT Cai Lậy xuống các tỉnh miền Tây mỗi lúc một đông khiến giao ùn ứ kéo dài.

Cẩu xe của tài xế dùng tiền lẻ qua BOT Cai Lậy vì không chịu ra trạm riêng để trả tiền vé - Ảnh 12.

Phía chủ đầu tư đã tạm thời xả cửa để đảm bảo thông suốt giao thông.

Cẩu xe tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy để không ùn tắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại