Cầu thủ Trung Quốc lần đầu lên tiếng sau khi bị tố "bán độ" tại Asian Cup 2019

Nara |

Nhóm 4 cầu thủ Trung Quốc bao gồm Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke đã bị tố cáo cố tình để thua Iran tại vòng tứ kết Asian Cup.

Tài khoản Twitter Wild East Football đưa ra một số đoạn chat được cho là giữa nhóm 4 cầu thủ trên. Cả 4 có vẻ đã đặt cược số tiền lớn ở trận tứ kết Asian Cup giữa Trung Quốc và Iran.

HLV Lippi thậm chí đã thay Wu Xi và Feng Xiaoting chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu, khi mà Trung Quốc sớm nhận bàn thua ngớ ngẩn trước Iran.

Cầu thủ Trung Quốc lần đầu lên tiếng sau khi bị tố bán độ tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Feng Xiaoting (số 6) mắc sai lầm trước Iran.

Trở về CLB, Feng Xiaoting bị Guangzhou Evergrande đẩy xuống đội trẻ tập luyện. Giữa hàng tá lời chỉ trích, trung vệ 33 tuổi từng có 75 lần khoác áo ĐT Trung Quốc trải lòng trên mạng xã hội:

"Nhìn lại Asian Cup 2019, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Đây là Asian Cup đầu tiên tôi góp mặt, tôi đã cố gắng hết sức để làm thật tốt. Nhưng vì chấn thương chưa bình phục, tôi đã mắc sai lầm ở trận đấu quan trọng.

Tôi phải chịu trách nhiệm về trận thua của đội nhà. Là một cầu thủ chuyên nghiệp và có thâm niên, tôi không trốn tránh trách nhiệm. Đó là lỗi của tôi!

Guangzhou Evergrande luôn thưởng phạt phân minh. Tôi chấp nhận những án phạt mà đội bóng áp dụng. Tôi sẽ tập luyện nghiêm túc với đội trẻ và cố gắng để trở lại đội một.

Trong những giải đấu tới, tôi sẽ trở lại và nỗ lực cải thiện phong độ. Cảm ơn sự ủng hộ của ban lãnh đạo, đồng đội, CĐV và bạn bè".


Vòng tứ kết Asian Cup 2019: Iran 3-0 Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại