Cậu ném dao trút giận, vô tình găm trúng cổ cháu ruột mới 4 tuổi gây tử vong

Ngọc Bảo |

Buổi nhậu kết thúc, Bông cãi nhau với cha nên lấy con dao ném ra sân để trút giận nhưng con dao vô tình bay trúng cổ cháu ruột khiến cháu tử vong.

Cơ quan công an khám nghiệm con dao gây ra cái chết của cháu Y.

Cơ quan công an khám nghiệm con dao gây ra cái chết của cháu Y.

Ngày 15/11, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của cháu N.T.Y (4 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/11, Nguyễn Công Bông (30 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, cậu ruột cháu Y) tổ chức ăn nhậu với bạn bè tại nhà cha ruột là ông Nguyễn Công L. (50 tuổi, ông ngoại cháu Y).

Cậu ném dao trút giận, vô tình găm trúng cổ cháu ruột mới 4 tuổi gây tử vong - Ảnh 1.

Con dao gây ra cái chết của cháu Y.

Khi buổi nhậu kết thúc, ông L. có la mắng Bông nên 2 người lời qua tiếng lại. Bông tức giận đã chạy xuống nhà bếp lấy 1 con dao rồi đứng trước cửa ném thẳng ra sân để hăm doạ và trút giận.

Cậu ném dao trút giận, vô tình găm trúng cổ cháu ruột mới 4 tuổi gây tử vong - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Con dao khi bị Bông ném vô tình rơi lưỡi dao ra khỏi cán, bay trúng vào cổ cháu Y đang ở ngoài sân chạy vào nhà. Cháu Y được người nhà cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, Bông là người từng có 2 tiền án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại