Câu hỏi về ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được Bộ trưởng Nội vụ trả lời bằng văn bản

Hoàng Đan |

Ngay sau khi Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời, đại biểu Ngô Văn Minh xin tranh luận, đề nghị trả lời rõ câu hỏi liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm

Sáng nay (17/11), Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp tục trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội nêu ra từ chiều 16/11.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết, vụ việc gần đây dư luận phản ánh là công trình thiết kế Quốc lộ 51 Biên Hòa - Vũng Tàu, một Thứ trưởng của Bộ Xây dựng đã dùng ảnh hưởng của mình để chuyển toàn bộ dự án cho công ty sân sau.

"Trong những vụ việc như thế này thì vai trò của Bộ Nội vụ như thế nào, có phối hợp với bộ, ngành khác để đôn đốc, xử lý hay không?

Nhân tiện đây tôi cũng xin chuyển câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng là vụ việc này đã được báo chí nêu rất nhiều và Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì việc xử lý với cán bộ sai phạm đến đâu, xin đề nghị cho cử tri và nhân dân được biết", ông Nhưỡng nêu.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị Bộ trưởng Xây dựng có ý kiến.

Còn với câu hỏi của đại biểu Ngô Văn Minh về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh và một số câu hỏi liên quan khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ gây bức xúc thời gian qua, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu rõ:

"Với trách nhiệm là cơ quan giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về vấn đề công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhận thiếu sót trong công tác quản lý của mình.

Với trách nhiệm được giao, thời gian tới với chương trình giám sát của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện thể chế về công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ vi phạm ở các bộ, ngành, địa phương".

Đề nghị Bộ Công an báo cáo

Ngay sau khi Bộ trưởng Tân trả lời xong, đại biểu Ngô Văn Minh đã giơ bảng xin tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời đại biểu phát biểu, nhưng do thời gian hạn chế nên đề nghị Bộ trưởng trả lời bằng văn bản.

Theo ông Minh, ngay đầu giờ sáng, Bộ trưởng đã nêu câu hỏi của ông ở nhóm vấn đề thứ nhất và trả lời.

"Chất vấn của tôi hôm qua được cử tri quan tâm, các đại biểu Quốc hội chia sẻ và đây là vấn đề rất bức xúc trong xã hội, nhưng trong câu trả lời tôi không thấy Bộ trưởng nói gì về vấn đề này.

Tôi muốn nói rằng, vụ ông Trịnh Xuân Thanh phải nói vài ý ra. Tôi hỏi nguyên nhân cốt lõi, trách nhiệm chính yếu của Bộ Nội vụ trong việc tặng thưởng Huân chương, Anh hùng Lao động cho đến việc bổ nhiệm, đề bạt.

Thứ hai, luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh có văn bản nào không? Hiện nay có bao nhiêu trường hợp đang luân chuyển theo kiểu này và thực trạng ra sao, tới đây xử lý từng trường hợp này như thế nào?", ông Minh nêu lại câu hỏi.

Đại biểu này cũng đặt lại vấn đề, việc ông Trịnh Xuân Thanh "ra đi như thể con voi chui lọt lỗ kim" thì trách nhiệm thuộc về ai?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó đã đề nghị Bộ trưởng Tân trả lời bổ sung bằng văn bản và đề nghị Bộ Công an có báo cáo về các trường hợp đang theo dõi rồi bỏ trốn trong thời gian qua.

Phát biểu kết thúc phần trả lời của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên quan đến việc xử lý nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Ông Hoàng đã được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn làm Bộ trưởng Công thương, đồng thời được Quốc hội khóa 13 miễn nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

"Qua ý kiến của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp này, với các sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian vừa qua, Quốc hội nghiêm khắc phê phán và cũng nhận trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra, giám sát, ban hành các văn bản pháp luật làm cơ sở trong việc xử lý những vụ việc tương tự.

Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ đề xuất việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sai phạm, đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về việc xử lý cán bộ sai phạm trong thực thi công vụ ngay sau khi về hưu mới phát hiện sai phạm...", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại