Câu hỏi vàng đưa hai 'nhà leo núi' vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 22

Tường Kha |

Hai thí sinh Bùi Anh Đức và Vũ Nguyên Sơn đã trải qua thêm một lượt thi khác ngoài khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích để lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Cả hai đã giành chiến thắng khi trả lời chính xác câu hỏi "vàng" có tính chất loại trực tiếp.

TPO - Hai thí sinh Bùi Anh Đức và Vũ Nguyên Sơn đã trải qua thêm một lượt thi khác ngoài khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích để lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Cả hai đã giành chiến thắng khi trả lời chính xác câu hỏi "vàng" có tính chất loại trực tiếp.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh: Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Trong 4 thí sinh tranh tài trận Chung kết năm nay, Bùi Anh Đức và Vũ Nguyên Sơn đã phải bước vào phần thi câu hỏi phụ có tính chất loại trực tiếp trong trận quý để giành quyền đi tiếp.

Câu hỏi vàng đưa hai nhà leo núi vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 22 - Ảnh 1.

Bùi Anh Đức và Vũ Nguyên Sơn vượt qua trận thi quý sau phần thi câu hỏi phụ

Cụ thể, trong trận thi quý III , Bùi Anh Đức đã trải qua hai câu hỏi phụ, trong đó câu hỏi mang lại chiến thắng cho câu là: Dòng họ nào vốn xuất thân làm nghề đánh cá tại vùng hạ lưu sông Hồng (Thái Bình và Nam Định ngày nay), sau trở nên giàu có và là một thế lực mạnh, lập nên một triều đại trong lịch sử nước ta.

Ngay khi MC hô "bắt đầu", nam sinh Sơn La này đã lập tức bấm chuông và hồi hộp đưa ra đáp án "Dòng họ Trần".

Phần thi câu hỏi phụ giữa Bùi Anh Đức với với Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) trận quý III.

Trong trận thi quý IV , Vũ Nguyên Sơn đã giành chiến thắng ở câu hỏi: Đường dây điện 500kV Bắc - Nam mạch 1, vận hành từ năm 1994, đi qua những thành phố trực thuộc Trung ương nào ngay nay (theo thông tin từ EVN)?

Vũ Nguyên Sơn đã đưa đáp án chính xác Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần thi câu hỏi phụ giữa Vũ Nguyên Sơn với thí sinh dẫn đầu (Đặng Quốc Khánh, THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) trận quý IV.

Phần thi câu hỏi phụ giữa Vũ Nguyên Sơn với thí sinh dẫn đầu (Đặng Quốc Khánh, THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) trận quý IV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại