"Cậu bé Thị Màu" sau 6 năm nổi tiếng: Bảnh bao như trai Hàn, đang tích góp mua đất Sài Gòn

Lam Giang |

Gặp Nguyễn Đức Vĩnh của hiện tại, nếu không nói, nhiều người sẽ không nhận ra "Cậu bé Thị Màu" từng khuynh đảo sân khấu Vietnam's Got Talent năm xưa.

6 năm trước, người hâm mộ của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Việt Nam - Vietnam's Got Talent từng vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến màn đăng quang của Quán quân Nguyễn Đức Vĩnh, đến từ Bắc Ninh. 

Thời điểm đó, Đức Vĩnh mới chỉ 9 tuổi nhưng đã khiến sân khấu của cuộc thi này nhiều lần bùng nổ với các tiết mục dân gian như: Thị Màu lên chùa, Xúy Vân giả dại, Cô đôi thượng ngàn,... Cậu bé được ưu ái gọi là thần đồng của sân khấu truyền thống Việt Nam, giành chức Quán quân cực kỳ thuyết phục.

Quán quân Nguyễn Đức Vĩnh giành chiến thắng thuyết phục tại Vietnam's Got Talent 2015. 

Nam tiến để phát triển nhưng thừa nhận sai thời điểm

6 năm trôi qua, Đức Vĩnh hiện đã là một chàng trai sắp trưởng thành. Cậu Nam tiến cách đây 3 năm để phát triển sự nghiệp. Thời gian qua, dịch bệnh khá phức tạp, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật bị ngưng trệ nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của Đức Vĩnh. 

Chàng trai quê quan họ tâm sự, cũng may là dịp tháng 6, cậu đã kịp bay về quê tránh dịch nên việc thu nhập giảm không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Nếu vẫn còn ở Sài Gòn thì chắc chắn thời gian qua Vĩnh sẽ gặp khó khăn. Khi ra Bắc, Đức Vĩnh cũng nhận được một số lời mời tham gia biểu diễn. 

Đức Vĩnh hiện đang học lớp 10, giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho việc thi Đại học nên cậu rất tập trung học văn hóa. Cựu Quán quân Vietnam's Got Talent đang phân vân giữa việc chọn học Thanh nhạc hay Diễn xuất. 

Cậu bé Thị Màu sau 6 năm nổi tiếng: Bảnh bao như trai Hàn, đang tích góp mua đất Sài Gòn - Ảnh 2.

Đức Vĩnh hiện đã 15 ttuổi.

Ngoại hình hiện tại của Đức Vĩnh khiến nhiều người thấy lạ lẫm. 

Gặp Đức Vĩnh của bây giờ, chắc chắn nhiều người không tránh khỏi bất ngờ khi cậu bé nhỏ nhắn, rụt rè năm nào giờ đã chín chắn, điển trai, cao gần 1m70. Đức Vĩnh theo đuổi style ăn mặc, đầu tóc kiểu Hàn Quốc nên trông khá thư sinh, bảnh bao. 

Tâm sự về quãng thời gian 3 năm ở Sài Gòn, Đức Vĩnh kể: “Nửa năm đầu tiên vào Sài Gòn, em gặp nhiều khó khăn. Ở trong này nhịp sống nhanh hơn, mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể bắt kịp. Ngoài ra còn có những khác biệt về văn hóa, ẩm thực, khí hậu,...

Vào được 3 năm thì em nhận ra thời gian này chưa thực sự phù hợp để Nam tiến. Ngày trước em nghĩ rằng vào Sài Gòn sẽ phát triển tốt. Đúng là em cũng có phát triển tốt hơn nhưng chưa có sự đột phá, chưa làm được điều gì nổi bật hay gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Chính vì vậy mà em đang phân vân không biết lên Đại học nên học Thanh nhạc ở Hà Nội hay học Diễn xuất ở Sài Gòn. Hiện giờ thì phần trăm em về Hà Nội nhiều hơn.

Nói thế nhưng ở Sài Gòn em cũng có nhiều cái được. Được nhất là có thêm nhiều người hâm mộ." 

Đức Vĩnh Nam tiến được 3 năm nhưng hiện đang về Bắc tránh dịch. 

Cậu bé Thị Màu sau 6 năm nổi tiếng: Bảnh bao như trai Hàn, đang tích góp mua đất Sài Gòn - Ảnh 5.

Vĩnh đang phân vân giữa việc ở lại Sài Gòn hay về Bắc vì nhận thời gian qua Nam tiến là chưa thực sự phù hợp.

Cách đây 2 năm, Đức Vĩnh từng bị sốc khi vỡ giọng. Giọng thay đổi nhiều, ồm ồm nên cậu không hát được. Không chấp nhận bị mất giọng như vậy, Đức Vĩnh vừa đi diễn, vừa chăm chỉ học thanh nhạc, luyện giọng tại nhà, nhờ đó mà vẫn giữ được quãng giọng, không bị thay đổi quá nhiều. Tình trạng vỡ giọng của Đức Vĩnh hiện cũng chưa thể gọi là ổn nhưng so với trước đây thì khá hơn rất nhiều. 

Sở hữu ngoại hình sáng, trẻ trung kiểu phong cách “chàng trai thanh xuân”, nhiều người đánh giá Đức Vĩnh có thể sẽ có bước đột phá nếu theo dòng nhạc trẻ. Bản thân đã từng nghĩ đến việc thay đổi dòng nhạc, nhưng cậu vẫn còn khá lo lắng, sợ sẽ mất đi một lượng khán giả quen thuộc, vốn yêu thích Đức Vĩnh khi hát nhạc dân gian, trữ tình. 

Đã tiết kiệm được ¼ tiền mua đất Sài Gòn

Có lần, Đức Vĩnh tiết lộ về mong muốn tích góp để mua một căn chung cư ở Sài Gòn, giúp gia đình đỡ phải đi thuê nhà. Nhưng tới thời điểm tại, Vĩnh thay đổi quyết định, nếu có số tiền lớn sẽ mua đất thay vì mua chung cư. 

Tuy nhiên, Đức Vĩnh cho biết số tiền mà cậu tiết kiệm để mua đất chưa nhiều, mới chỉ được hơn ¼. Do năm vừa qua dịch bệnh bùng phát, kéo theo thu nhập của Vĩnh giảm nhiều. Hơn nữa, ở Sài Gòn cũng không có nhiều lễ hội như ngoài Bắc nên Vĩnh ít show hơn. 

Cậu bé Thị Màu sau 6 năm nổi tiếng: Bảnh bao như trai Hàn, đang tích góp mua đất Sài Gòn - Ảnh 6.

Trong thời gian tới, Đức Vĩnh muốn tập trung vào việc học.

Cậu bé Thị Màu sau 6 năm nổi tiếng: Bảnh bao như trai Hàn, đang tích góp mua đất Sài Gòn - Ảnh 7.

Cựu Quán quân cũng suy nghĩ đến việc theo đuổi dòng nhạc trẻ.

Đức Vĩnh đi diễn với cát-xê 6 triệu đồng/bài. 

Tiết lộ về cát-xê ở thời điểm hiện tại, Đức Vĩnh chia sẻ cát-xê của cậu tính theo bài. Nếu đi hát ở ngoài Bắc thì giá sẽ cao hơn trong Sài Gòn, và nếu về biểu diễn ở Bắc Ninh thì Đức Vĩnh sẽ lấy giá thấp hơn để phục vụ bà con đồng hương. 

Trong thời gian tới, mục tiêu lớn nhất của Vĩnh vẫn là tập trung học tập để thi đỗ Đại học, song song là các hoạt động biểu diễn với cường độ vừa phải. Đức Vĩnh cũng dự định thay đổi phong cách trưởng thành hơn, phát triển hình ảnh mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội như Youtube, Tik Tok, Instagram,... 

Đầu tháng 1/2022, Đức Vĩnh sẽ trở về Sài Gòn nhập học. “Cậu bé Thị Màu” mong rằng sẽ cố gắng dung hòa việc học lẫn tham gia nghệ thuật để không bị phai mờ trong lòng công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại