Cô bé khiếm thính 9 năm trước đóng TVC "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” giờ ra sao?

Lam Giang |

9 năm trôi qua, Trúc Anh giờ đã lớn bổng, xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ. Mẹ của cô bé cũng chia sẻ bất ngờ về khả năng nghe, nói hiện tại của con.

Cách đây 9 năm, đoạn quảng cáo Tết với Slogan “Về nhà đón Tết - Gia đình trên hết” đã chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Nhân vật chính trong TVC này là một cô bé khiếm thính luôn háo hức, mong chờ người bố đi làm xa về đón Tết cùng gia đình. 

Tuy nhiên, vì bận việc nên bố không thể về, điều đó khiến cô bé rất buồn. Khi được ông bà lì xì, cô bé đã chạy đến gọi video cho bố và nói: “Bố ơi con để dành được nhiều lì xì lắm, bố không cần làm việc vất vả đâu”.

Trong đêm giao thừa, cô bé vẫn tiếp tục nhìn ra phía ngoài để ngóng chờ bố. Và mong ước của cô bé đã trở thành hiện thực khi người bố bất ngờ xuất hiện, cùng cả gia đình đoàn viên đón năm mới.

Trúc Anh trong đoạn quảng cáo gây xúc động cách đây 7 năm.

Cô bé khiếm thính 9 năm trước đóng TVC Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” giờ ra sao? - Ảnh 2.

Trúc Anh của hiện tại đã là một thiếu nữ 17 tuổi.

Câu chuyện xúc động cùng diễn xuất chân thực của dàn diễn viên ngày ấy đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem, đặc biệt là nhân vật bé gái. Bé gái năm nào là Đào Lương Trúc Anh (sinh năm 2004, ở TP.HCM). Ngoài đời, Trúc Anh cũng là một cô bé khiếm thính từ nhỏ.

Sau 9 năm đã trở thành thiếu nữ, khả năng nghe, nói tốt

9 năm trôi qua, Trúc Anh bây giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi rất xinh xắn, đáng yêu. Sau vài năm đi học tại trường chuyên biệt và được gia sư kèm riêng, Trúc Anh đã nghe, nói khá ổn. 

Khi chuyển sang học trường song ngữ, em được bố mẹ cho làm phẫu thuật đeo ốc tai. Từ đó khả năng nghe, nói của em cũng được cải thiện nhiều. Hiện tại Trúc Anh nghe tốt, nói chuyện lưu loát dù còn hơi ngọng.

Đối với những người mới gặp Trúc Anh lần đầu sẽ gặp khó khăn trong việc trò chuyện với em, nhưng chỉ cần gặp gỡ khoảng 3 lần thì có thể giao tiếp được với Trúc Anh.

Cô bé khiếm thính 9 năm trước đóng TVC Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” giờ ra sao? - Ảnh 3.

Trúc Anh và mẹ. Mẹ Trúc Anh tâm sự con gái mình là một người sống rất tình cảm.

Càng lớn Trúc Anh càng xinh xắn, đáng yêu.

Chị Trúc Phương, mẹ của Trúc Anh chia sẻ, con gái là một cô gái sống rất tình cảm. Hiểu hoàn cảnh của mình nên em tiết kiệm, không dám phung phí. Lực học của Trúc Anh trước đây khá ổn nhưng từ khi học online thì bị giảm sút. Bởi việc học online với một cô gái như Trúc Anh chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn. Các thầy cô cũng tạo điều kiện, dạy riêng để bé có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất. Trúc Anh tính toán môn Toán tương đối nhanh, song so với các bạn thì vẫn yếu hơn.

Trúc Anh là con một. Khi sinh ra con bị như vậy vợ chồng mình bảo nhau từ từ hãy sinh thêm để có thời gian chăm sóc cho con. Khi con lớn hơn thì mình lại sợ sinh em bé sẽ phải chia sẻ tình cảm. Năm này qua năm khác, đến khi nhìn lại thì con đã 17 tuổi, mình cũng đã già nên thôi không sinh thêm nữa.

Thương con nên hai vợ chồng cũng bao bọc Trúc Anh nhiều. Cả mình và bố Trúc Anh đều sợ nhiều thứ, sợ con bị tổn thương, gặp bạn không tốt, bị lừa gạt… Do đó, mình cảm thấy con ít nhiều cũng bị gò bó, không có nhiều bạn. Nhưng ai đã chơi với con thì đều là bạn thân, bạn tốt” - chị Phương tâm sự.

Cô bé khiếm thính 9 năm trước đóng TVC Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” giờ ra sao? - Ảnh 5.

Trúc Anh đang theo học tại một trường song ngữ ở TP.HCM.

Khả năng nghe, nói của Trúc Anh hiện tương đối tốt.

Sau clip quảng cáo gây chú ý, Trúc Anh không tham gia thêm dự án nghệ thuật nào dù nhiều người khuyên chị Phương nên cho con thử đi đóng phim. Do Trúc Anh bị khiếm thính nên việc tham gia nghệ thuật không đơn giản, bố mẹ lại không có thời gian để đồng hành cùng con gái.

Như đã nói, Trúc Anh được bố mẹ bao bọc nên em phụ thuộc vào bố mẹ nhiều và chưa thể tự quyết định được những vấn đề trong cuộc sống hiện tại chứ đừng nói đến chuyện tương lai. Về phía phụ huynh, bố mẹ Trúc Anh luôn cố gắng lo cho con gái cuộc sống tốt nhất, đặc biệt là việc học tập.

Sau này, nếu Trúc Anh có mong muốn được làm công việc gì, bố mẹ cũng sẽ tạo điều kiện, có thể là cho em đi học nghề, làm nhân viên văn phòng hoặc mở shop để kinh doanh.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại