"Cát tặc" nhảy sông Sài Gòn tẩu thoát khi bị cảnh sát phát hiện

Minh Toàn |

Khi nhóm "cát tặc" đang khai thác cát thì cảnh sát phát hiện nên áp sát. Lúc này, nhóm nhảy xuống sông hòng tẩu thoát nhưng bị khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TPHCM cho biết qua tuần tra đơn vị đã phát hiện, tạm giữ 2 ghe gỗ và 72m3 cát khai thác trái phép trên tuyến sông Sài Gòn thuộc địa phận huyện Củ Chi.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 4/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TPHCM tuần tra phát hiện 2 phương tiện ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Sài Gòn thuộc địa bàn xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM.

Lúc này, tổ công tác tiếp cận thì nhóm "cát tặc"liền nhảy xuống sông bơi để tẩu thoát nhưng bị khống chế, bắt giữ. Phương tiện, tang vật thu giữ gồm: 2 ghe gỗ, 72m3 cát. Sau đó, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho Công an huyện Củ Chi xử lý theo thẩm quyền.

Cát tặc nhảy sông Sài Gòn tẩu thoát khi bị cảnh sát phát hiện - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm "cát tặc" khai tên Nguyễn Văn Lâm (SN 1973, ngụ tỉnh Bình Dương), Hồ Trọng Sang (SN 1987), Trần Chí Minh (SN 1986, cả 2 cùng ngụ tỉnh Long An). Nhóm "cát tặc"khai lợi dụng vào ban đêm và khu vực địa bàn giáp ranh để tổ chức khai thác cát trái phép.

Hiện Công an huyện Củ Chi đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại