Cấp dưới Tập Cận Bình "có suất" trong nhóm 7 người quyền lực?

Thủy Thu |

Việc hai thân tín của ông Tập Cận Bình xuất hiện trở lại đầy bất ngờ cho thấy những tín hiệu mới trong sự chuyển giao quyền lực trước thềm đại hội 19 của đảng CSTQ vào năm 2017.

Tân Hoa Xã đưa tin hôm 30/5, Hội nghị Sáng tạo khoa học và công nghệ toàn quốc có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Theo Đa chiều (Mỹ), điều đáng chú ý nhất trong hội nghị này chính là ngoài sự tham gia của các Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị (PSC) đương nhiệm còn có sự xuất hiện của Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài và Bí thư thành ủy Bắc Kinh Quách Kim Long.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, mới đây đã có 3 cấp dưới của Chủ tịch Tập Cận Bình được bổ nhiệm vào chức vụ mới.

Đó chính là: Chủ tịch tỉnh Cam Túc Lâm Đạt, Chủ tịch tỉnh Thiểm Tây Hồ Hòa Bình và Thứ trưởng Bộ công an kiêm Giám đốc Sở công an Bắc Kinh Vương Tiểu Hồng.

Giới quan sát cho rằng, do là Bí thư thành ủy Bắc Kinh nên việc ông Quách Kim Long tham gia cuộc họp hoàn toàn có thể lý giải được.

Tuy nhiên, hai ông Hồ Xuân Hoa và Tôn Chính Tài được đặc biệt mời về Bắc Kinh tham dự đại hội là việc nằm ngoài sự đoán của dư luận Trung Quốc.

Cấp dưới Tập Cận Bình có suất trong nhóm 7 người quyền lực? - Ảnh 2.

Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài tham dự hội nghị. (Ảnh: Đa chiều)

Hơn nữa, khi hội nghị tiếp tục diễn ra vào buổi chiều sau đó với sự góp mặt của Thủ tướng Lý Khắc Cường thì ông Quách Kim Long không tham gia nhưng hai ông Hồ Xuân Hoa và Tôn Chính Tài vẫn có mặt đầy đủ.

Do đó, dư luận đánh giá, sự lộ diện trên dự báo hai ông này có thể "có suất" trong PSC khóa 19.

Ngoài ra, dự đoán này được đưa ra bởi trước đó đã có tiền lệ tương tự tại Hội nghị Sáng tạo khoa học và công nghệ toàn quốc Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào năm 2012.

Khi đó, những lãnh đạo cấp địa phương như Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Uông Dương, Bí thư thành ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Trương Đức Giang và Bí thư thành ủy Thượng Hải Du Chính Thanh được đặc cách tham dự.

Sau đó, Uông Dương được bổ nhiệm chức Phó thủ tướng, ba lãnh đạo còn lại đều trở thành những nhân vật quyền lực cốt cán trong PSC tại đại hội đảng khóa 18.

Cấp dưới Tập Cận Bình có suất trong nhóm 7 người quyền lực? - Ảnh 3.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (giữa) tham dự hội nghị. (Ảnh: Đa chiều)

Giới quan sát cho rằng, do đã có tiền lệ như trên nên sự xuất hiện bất ngờ của Hồ Xuân Hoa và Tôn Chính Tài được coi là một tín hiệu đáng chú ý.

Bởi những quan chức địa phương sau khi tham gia hội nghị này đều có khả năng lớn được tiếp tục bầu vào Bộ chính trị và tỷ lệ trở thành Ủy viên PSC lại càng cao.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cẩn thận cho rằng, giới truyền thông không nên đưa ra phán đoán quá sớm trước thềm Đại hội đảng Trung Quốc khóa 19.

Bởi như trường hợp của ông Uông Dương, dù cũng xuất hiện tại Hội nghị Sáng tạo khoa học và công nghệ toàn quốc Trung Quốc (2012) nhưng ông này lại trở thành Thủ tướng chứ không được bầu vào PSC tại đại hội 18.

Sáng 30/5, Hội nghị Sáng tạo khoa học và công nghệ toàn quốc, Hội nghị viện sĩ hai Viện Hàn lâm khoa học và Viện công nghệ quốc gia cùng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc lần thứ 9 đã đồng khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên "tam hội hợp nhất" tức ba đại hội được kết hợp đồng tổ chức sau 38 năm kể từ năm 1978 dưới thời kỳ lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình.

Giới truyền thông đánh giá, kết quả của hội nghị lần này sẽ giúp Trung Quốc đạt được thành tựu "mùa xuân khoa học" của ông Đặng, trở thành trung tâm khoa học và sáng chế công nghệ của thế giới trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại