Cặp đôi người Mỹ gốc Á tậu cả con đường với 38 căn biệt thự sang trọng chỉ với giá 2 tỷ đồng

Skye |

Do khoản thuế 994 USD (hơn 20 triệu đồng) mà ban quản lý khu nhà quên không trả trong suốt 30 năm, chính quyền thành phố San Francisco đã quyết định bán đấu giá con đường này.

Theo Daily Mail đưa tin, một cặp đôi người Mỹ gốc Á đã tậu được cả một con đường với 38 căn tại San Francisco với giá chỉ 90,000 USD (khoảng 2 tỷ VNĐ).

Sau thương vụ mua bán này, Tina Lam và Michael Cheng sở hữu cả những khu đường, vỉa hè và những công trình công cộng khác tại con đường Presidio Terrace.

Đây là một tin gây shock với những cư dân trên con phố này vì những căn nhà ở đây có giá lên tới cả 5,1 triệu USD/căn. Lý do cho việc này là vì ban quản lý đã không trả thuế đất 14 USD/năm.

Cặp đôi người Mỹ gốc Á tậu cả con đường với 38 căn biệt thự sang trọng chỉ với giá 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Anh Michael Chang và chị Tina Lam.

Chị Tina Lam sinh ra tại Đài Loan còn anh Michael Cheng đến từ Hong Kong, đã tiến hành vụ mua bán này từ tháng 4/2015 khi đang tìm mua nhà đất tại San Francisco. Thông thường, một căn nhà ở đây cũng có giá ít nhất tầm 1,2 triệu USD.

Họ phát hiện ra rằng con phố này đã bị chính quyền thành phố đem bán đấu giá vì ban quản lý khu bất động sản không trả thuế trong suốt 30 năm.

Presidio Terrace - con phố đắt giá nhất trong thành phố, đã được giao bán chỉ vì khoản tiền thuế 994 USD không được trả trong suốt 30 năm, bao gồm cả lãi và tiền phát sinh.

Cặp đôi người Mỹ gốc Á tậu cả con đường với 38 căn biệt thự sang trọng chỉ với giá 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Khu phố Presidio Terrace nhìn từ trên cao.

Chị Lam và anh Cheng hiện đang sống tại San Jose, cách không xa San Francisco. Họ đã thắng cuộc đấu giá với mức tiền bỏ ra là 90,100 USD. Thậm chí, cặp đôi này còn chẳng buồn kiểm tra khu đất trước khi đấu giá.

Trong suốt 2 năm qua, những người dân tại khu phố này không hề biết vỉa hè, lòng đường, cây xanh và tất cả mọi thứ đều đã thuộc về cặp đôi này.

Cặp đôi này quyết định họ có thể cho thuê 120 chỗ đậu xe trên đường. Tuy nhiên, nếu người dân không hứng thú, hai người cho biết họ sẽ cho người ở ngoài vào thuê làm chỗ đậu xe.

Cặp đôi người Mỹ gốc Á tậu cả con đường với 38 căn biệt thự sang trọng chỉ với giá 2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng quyết định sẽ cho thuê phần vỉa hè và đường làm chỗ đậu xe.

Những người dân chỉ được biết tin này vào hôm 30/5 khi họ được nhận thông báo về việc có muốn mua lại con đường và vỉa hè hay không.

Lý do mà hiệp hội nhà ở không trả thuế là bởi vì thông báo về việc đóng thuế của thành phố không đến được với họ mà đến tai một người kế toán đã nghỉ việc từ lâu.

"Tôi vô cùng shock khi biết sự thật", một người phụ nữ sống tại khu phố cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của thành phố, Amanda Fried cho biết 99% các chủ hộ tại San Francisco biết về việc họ cần làm và luôn đóng thuế đúng hạn. Hiện giờ, vụ mua bán đã chốt từ 2 năm trước nên chính quyền không thể làm gì thêm được nữa.

Cặp đôi người Mỹ gốc Á tậu cả con đường với 38 căn biệt thự sang trọng chỉ với giá 2 tỷ đồng - Ảnh 4.

Vụ việc khiến nhiều người dân ở đây khá shock.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại